Thứ trưởng Đặng Hồng Đức chủ trì Hội nghị.
Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng Thủ dân sự Bộ Công an chủ trì Hội nghị.
Tham dự Hội nghị tại Hội trường Bộ Công an có các đồng chí thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ…
Theo Báo cáo tại Hội nghị, năm 2025, thiên tai, bão, mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất... diễn ra dồn dập, khốc liệt, trên phạm vi rộng, mang nhiều yếu tố cực đoan, bất thường, vượt mức lịch sử, trong đó đã có 21 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông (15 cơn bão và 06 áp thấp nhiệt đới), tương đương kỷ lục năm 2017. Các cơn bão di chuyển rất nhanh, cường độ rất mạnh, trái quy luật; 03 cơn bão rất mạnh đổ bộ vào đất liền khu vực miền Trung và Thủ tướng Chính phủ đã phải thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương để chỉ đạo ứng phó (bão số 5, bão số 10 và bão số 13).
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an trình bày Báo cáo tại Hội nghị.
Bên cạnh đó, mưa lớn cực đoan, lũ vượt lịch sử trên 13 tuyến sông khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ; ngập lụt rất nghiêm trọng tại các đô thị, vùng trũng thấp, nhất là tại thành phố Hà Giang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng,... Đồng thời, mưa lũ lịch sử gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hoà, Lâm Đồng những ngày cuối tháng 11/2025…
Thiên tai trải rộng trên khắp cả nước, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, công trình phòng, chống thiên tai, cơ sở hạ tầng và ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của nhân dân và các hoạt động kinh tế xã hội. Tính đến ngày 26/11/2025, thiên tai trên cả nước đã làm 415 người chết, mất tích, 728 người bị thương; 3.906 nhà bị sập, đổ, trôi, 330.999 nhà bị hư hỏng, tốc mái; hàng trăm nghìn ha lúa, hoa màu, cây trồng bị thiệt hại… Tổng thiệt hại ước tính hơn 91 nghìn tỷ đồng.
Trước tình hình đó, với sự chỉ đạo quyết liệt, chủ động và đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương đã giúp giảm thiểu đáng kể thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra, trong đó lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện tốt chức năng tham mưu; triển khai quyết liệt, đồng bộ các kế hoạch, giải pháp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị xã hội, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tham gia công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự; phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.
Cụ thể, đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các địa phương huy động 21.142 lượt cán bộ, chiến sỹ (CBCS) cùng 3.294 lượt phương tiện trực tiếp tham gia xử lý 1.349 vụ cứu nạn, cứu hộ; tổ chức cứu được 2.052 người. Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực, tuyến giao thông trọng yếu, nguy cơ cao xảy ra ngập sâu, lũ quét, sạt lở, không cho người và phương tiện lưu thông khi chưa bảo đảm an toàn. Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát cơ động huy động 5.019 CBCS với 22.687 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng trang thiết bị, phương tiện kịp thời ra quân phối hợp, hỗ trợ chính quyền và nhân dân tại 17 địa phương tham gia hỗ trợ ứng phó, khắc phục hậu quả do bão, mưa lũ gây ra, tìm kiếm người mất tích, vệ sinh môi trường. Chỉ đạo lực lượng y tế cơ quan Bộ thành lập 18 đoàn công tác triển khai biện pháp y tế và môi trường khắc phục hậu quả sau bão lụt tại 16 địa phương.
Toàn cảnh Hội nghị.
Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động xây dựng phương án, kế hoạch và bố trí lực lượng, phương tiện để sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, tổ chức tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và tham gia khắc phục hậu quả khi thiên tai xảy ra; huy động gần 700.000 nghìn lượt CBCS, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cùng phương tiện, trang thiết bị tham gia phòng, chống thiên tai, tổ chức cứu nạn, cứu hộ, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là sử dụng ca nô, xuồng máy và các phương tiện đặc chủng, chuyên dụng để tiếp cận các khu vực bị cô lập, ngập sâu để cứu người mắc kẹt, đưa người già, trẻ em, người bệnh đi cấp cứu kịp thời.
Đồng thời, đã thực hiện tốt công tác quản lý cư trú, nắm chắc thông tin cụ thể đối với từng nhân khẩu, từng hộ gia đình, chủ động khai thác, cung cấp, tra cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư, thông tin dân cư phục vụ công tác sơ tán, tìm kiếm cứu nạn; phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức tuần tra kiểm soát, tiếp nhận các tin liên quan an ninh, trật tự, yêu cầu giúp đỡ của người dân báo đến số điện thoại 113 để kịp thời xử lý, giải quyết ban đầu các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự; tăng cường tuần tra, kiểm soát để ngăn chặn tình trạng trộm cắp tài sản, lợi dụng lúc người dân sơ tán hoặc trong tình trạng hỗn loạn do thiên tai.
Cùng với đó, Bộ Công an luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội, cụ thể đã tổ chức các Lễ phát động ủng hộ nhân dân bị ảnh hưởng do bão trong toàn Ngành Công an với sự tích cực tham gia, hưởng ứng và phát động tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ; đến nay, đã trích từ Quỹ nghĩa tình đồng đội CAND để quyên góp ủng hộ được gần 53 tỷ đồng, hỗ trợ khoảng 1.000 tấn gạo, lương thực, nhu yếu phẩm trị giá hàng trăm tỷ đồng cho người dân tại các địa phương bị thiệt hại do thiên tai gây ra. Bộ Công an cũng đã chỉ đạo Công an các địa phương thống kê thiệt hại của các cán bộ, chiến sĩ Công an và thân nhân trong phòng, chống bão lũ để huy động nguồn lực hỗ trợ kịp thời; tổ chức rà soát, thống kê thiệt hại và số lượng hộ gia đình cần nhà ở để tổ chức cuộc sống ngay sau mưa bão, trường học cần cải tạo, sửa chữa bằng huy động các nguồn kinh phí nhằm đảm bảo cuộc sống ổn định, lâu dài và an toàn, trẻ em tiếp tục được chăm lo đến trường.
Kịp thời đấu tranh, ngăn chặn các đối tượng lợi dụng tổ chức quyên góp, phát quà từ thiện để tuyên truyền, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Tổ chức triển khai lực lượng, phương tiện thường trực giám sát mục tiêu trọng điểm trên không gian mạng, xử lý nhiều trường hợp phát tán thông tin thất thiệt, xuyên tạc trên mạng Internet về tình hình bão, lũ gây hoang mang trong quần chúng nhân dân...
Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn, trách nhiệm, chỉ ra được những khó khăn, vướng mắc từ thực tế công tác hiện nay và trao đổi những cách làm hay, sáng tạo, bài học kinh nghiệm và kiến nghị, đề xuất với Bộ góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống bão, lũ, đồng thời gợi mở nhiều vấn đề quan trọng cần phải quan tâm chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.
Toàn cảnh điểm cầu CATP Hà Nội.
Phát biểu tham luận tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt – Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh năm 2025, các cơn bão số 3, 5, 10, 11 đã gây ngập sâu tại nhiều khu vực tại Hà Nội, đặc biệt tại các xã Trung Giã và Đa Phúc; có nơi nước dâng tới 2m, đe dọa nghiêm trọng đến an toàn của người dân và tài sản.
Trước tình hình đó, CATP Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp chủ động, từ sớm, từ xa; tham mưu Thành phố các phương án ứng phó, tổ chức di dời dân, bảo đảm ANTT, phân luồng giao thông, phòng cháy chữa cháy – cứu nạn cứu hộ; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ huy, điều hành và kích hoạt các phương án phù hợp từng cấp độ thiên tai, huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ các lực lượng tham gia giúp dân, bảo vệ đê điều và xử lý sự cố.
Đại tá Nguyễn Tiến Đạt – Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tham luận.
Từ thực tiễn ứng phó, CATP đã đúc rút bốn kinh nghiệm quan trọng:
(1) Công tác chỉ huy phải bám sát diễn biến thiên tai, có cảnh báo sớm, phát hiện sớm nguy cơ và lãnh đạo trực tiếp xuống hiện trường để đánh giá đúng tình hình, động viên lực lượng.
(2) Thực hiện đồng bộ, hiệu quả phương châm then chốt “4 tại chỗ”, trong đó Công an xã giữ vai trò nòng cốt – lực lượng nắm rõ địa bàn, dân cư và phản ứng nhanh nhất.
(3) Phát huy tối đa hiệu quả ứng phó qua sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, cấp ủy – chính quyền và đặc biệt là Nhân dân địa phương – những người hiểu địa hình nhất.
(4) Tăng cường tuyên truyền vừa để cảnh báo từ sớm, từ xa, vừa lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an luôn chủ động, nhanh chóng hỗ trợ Nhân dân trong thiên tai – là điểm tựa vững chắc của người dân, củng cố niềm tin của Nhân dân và qua đó xây dựng thế trận lòng dân vững chắc từ cơ sở.
Song song với công tác tại hiện trường, nhằm hỗ trợ Nhân dân nhanh chóng khắc phục khó khăn và sớm ổn định cuộc sống, CATP Hà Nội còn phát động phong trào hỗ trợ đồng bào bị thiên tai; đã vận động xã hội hóa trên 24 tỷ đồng để ủng hộ các tỉnh bị thiệt hại và hỗ trợ 4 tỉnh miền núi, người dân đặc biệt khó khăn để thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động an sinh xã hội và phát huy trách nhiệm của lực lượng Công an Thủ đô với cộng đồng.
Từ thực tiễn triển khai, CATP Hà Nội đề xuất hai kiến nghị quan trọng:
(1) Bộ Công an xem xét trang cấp phương tiện đặc thù như xe lội nước, xuồng cứu hộ, thiết bị cơ động chuyên dụng để đáp ứng yêu cầu tác chiến tại chỗ và hỗ trợ kịp thời các địa phương khi thiên tai xảy ra.
(2) Tăng cường đào tạo, tập huấn kỹ năng phòng chống thiên tai, cứu nạn – cứu hộ, đặc biệt là kỹ năng bơi, lái xuồng cho lực lượng Công an cấp xã – lực lượng trực tiếp, thường trực và gần dân nhất trong các tình huống cấp bách.
Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức biểu dương những kết quả quan trọng mà Công an các đơn vị, địa phương đã đạt được trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả bão, lũ thời gian vừa qua; hình ảnh người chiến sĩ Công an giúp dân trong bão lũ đã lan tỏa mạnh mẽ, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước nói chung và lực lượng CAND nói riêng.
Thứ trưởng Đặng Hồng Đức phát biểu kết luận Hội nghị.
Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả bão, lũ, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đề nghị Công an các đơn vị, địa phương nghiêm túc quán triệt, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm sát với nhiệm vụ chính trị, công tác của lực lượng CAND và với tình hình thực tế hiện nay.
Chủ động nắm chắc tình hình thiên tai, nắm chắc địa bàn (những nơi có nguy cơ sạt lở, ngập úng, lũ ống, lũ quét...) để tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp chỉ đạo kịp thời công tác ứng phó, phòng chống với bão và mưa lũ sau bão; đảm bảo tốt công tác an ninh, trật tự và phòng thủ dân sự. Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác phòng, chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ. Rà soát, đề xuất tăng cường năng lực, phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, đảm bảo phù hợp với các loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra tại Việt Nam.
Thường xuyên tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập để nâng cao nhận thức, kỹ năng, năng lực ứng phó với các tình huống cho cán bộ Công an các cấp, nhất là cấp cơ sở; phổ biến kiến thức, kỹ năng ứng phó với các tình huống thiên tai cho quần chúng nhân dân các địa bàn xã, phường, đặc khu trọng điểm về thiên tai đảm bảo thực chất, hiệu quả, sát với thực tế.
Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả, thành tích của lực lượng CAND để người dân thấu hiểu, chia sẻ, góp phần tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự nói chung và công tác phòng thủ dân sự nói riêng...