Lừa bạn tù “cuỗm” xe mô tô

ANTĐ - Công an huyện Tuy An (Phú Yên) cho biết, đã bắt đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp Lê Thành Vương (tên gọi khác Vương Bà Đĩ, sinh năm 1972, trú tại Phường I, TP Tuy Hòa, Phú Yên).

Lê Thành Vương với vết xăm trên ngực

Tại cơ quan điều tra, Lê Thành Vương khai nhận, vào ngày 14-10-2011 gặp lại bạn tù cũ là anh Nguyễn Tấn Năm (sinh năm 1955, thường trú tại phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa) tại xã Hòa Hiệp, huyện Đông Hòa, rồi rủ anh Năm mượn xe máy mang BKS 78M1 - 0408 của người thân ra TP Tuy Hòa hát karaoke. Đang hát, Vương kiếm cớ mượn xe đi giải quyết việc riêng rồi chuồn luôn.

Ngày 22-10 Vương đem ra một tiệm cầm đồ ở thị trấn Chí Thạnh (huyện Tuy An) cầm cố 4 triệu đồng, sau đó gạ bán cho một người dân với giá 4,5 triệu đồng tại tiệm cầm đồ. Trong lúc đang “giao dịch” thì bị Công an huyện Tuy An kiểm tra, mời về trụ sở làm việc.

Qua đấu tranh, đối tượng đã thừa nhận đã gây ra vụ lừa đảo trên. Đồng thời đã thực hiện trót lọt 2 vụ lừa đảo khác tương tự “cuỗm”  2 xe máy 78 P1 -5456 và 78H - 9877 ở thành phố Tuy Hòa cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Công an huyện Tuy An đã bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an TP Tuy Hòa để mở rộng điều tra.

Được biết, Lê Thành Vương đã từng có 4 tiền án, bị tòa án TP Tuy Hòa xử phạt tổng cộng 17 năm tù giam về các tội cướp giật, lừa đảo, trộm cắp tài sản.