Mỹ:

Lốc xoáy làm ít nhất 38 người chết

ANTĐ - Mặc dù gió mạnh và mưa lớn vẫn còn tiếp tục, nhưng người dân ở các bang miền tây và đông nam nước Mỹ đã trở về nhà để dọn dẹp và tìm kiếm những gì còn sót lại sau trận bão lốc dữ dội đã làm ít nhất 38 người thiệt mạng.

Khoảng 17 triệu người từ bang Texas, Indiana tới Bắc Carolina đã bị ảnh hưởng bởi những cơn lốc xoáy xảy ra suốt hai ngày cuối tuần qua. Những trận lốc xoáy cùng với các trận bão đã tàn phá dữ dội các khu vực dân cư, đánh sập nhiều ngôi nhà, phá hủy phương tiện giao thông. Đã có ít nhất 38 người thiệt mạng, trong đó bang Kentucky chịu tổn thất nặng nề nhất với 17 người chết, bang Indiana có 14 người, Ohio 3 người... Lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm trong những đống đổ nát để tìm kiếm nạn nhân. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gọi điện thăm hỏi các bang bị ảnh hưởng nặng nề và cho biết chính quyền liên bang sẵn sàng hỗ trợ các bang này nếu cần. Năm ngoái, theo con số thống kê của Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ, ít nhất 550 người thiệt mạng vì các trận lốc xoáy.