Loạn quảng cáo làm đẹp bằng tế bào gốc

ANTĐ - Cuối tuần qua, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã “kiểm tra” 2 cơ sở thẩm mỹ viện và phát hiện hàng loạt sai phạm về quảng cáo dịch vụ làm đẹp bằng tế bào gốc. Đây thực sự là hồi chuông cảnh báo, trong bối cảnh những cơ sở thẩm mỹ, những sản phẩm làm đẹp bằng tế bào gốc đang được quảng cáo, rao bán tràn lan, dù Bộ Y tế chưa công nhận và cho phép loại hình này hoạt động.

Thanh tra Sở Y tế Hà Nội kiểm tra hồ sơ của một loại mỹ phẩm tế bào gốc

Quảng cáo “nổ” tung trời 

Thiếu tự tin về làn da rám nắng và ngày càng nhiều vết nhăn của mình, chị Nguyễn Thu Hoài (35 tuổi, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã đầu tư khá nhiều tiền đi thẩm mỹ cũng như sử dụng các loại mỹ phẩm làm trắng. Gần đây, chị được một số đồng nghiệp giới thiệu về loại sản phẩm làm đẹp mới bằng tế bào gốc, có thể cải thiện được một cách triệt để, giúp làn da trở lên sáng mịn vĩnh viễn nhờ sự tác động làm thay đổi tế bào trong chính cơ thể mình. Vào một website bán hàng qua mạng chuyên về dòng sản phẩm làm đẹp từ tế bào gốc, chị phát hiện dòng mỹ phẩm mình đang cần có rất nhiều chủng loại, giá cả cũng rất phong phú nhưng nhìn chung đều ở mức cao.

Chị Hoài đặc biệt ấn tượng với mỹ phẩm tế bào gốc Placenta Diamond Gold, được quảng cáo có xuất xứ từ Pháp với thành phần chính là protein chiết xuất từ nhau thai, EGF (yếu tố tăng trưởng biểu bì) và nhiều chất dinh dưỡng khác chiết xuất từ thiên nhiên. Đoạn giới thiệu công dụng của loại mỹ phẩm này đầy hấp dẫn, không những không có tác dụng phụ mà còn làm mịn da; làm mờ vết nhăn; chống oxy hoá, chống lão hoá da; giúp sinh ra những tế bào mới khoẻ mạnh thay thế tế bào già cỗi hay hư tổn; thậm chí còn có tác dụng làm lành vết thương, vết bỏng, làm lành da, liền sẹo, đầy sẹo lõm khi kết hợp với lăn kim. Sản phẩm có giá bán 1,1 triệu đồng/ 1 hộp (5 ống), nếu khách mua cả hộp sẽ được giảm giá 20%...

Theo tìm hiểu của chúng tôi, nhu cầu tìm đến các cơ sở thẩm mỹ tế bào gốc, sản phẩm làm đẹp bằng tế bào gốc đang trở thành một xu hướng mới của giới “nhà giàu”. Vào trang mạng Google, gõ cụm từ tìm kiếm “sản phẩm làm đẹp bằng tế bào gốc”, trong giây lát đã cho hàng triệu kết quả. Đem sự hoài nghi về sản phẩm này hỏi một bác sĩ đang công tác tại BV Da liễu Hà Nội, chúng tôi được biết, những sản phẩm làm đẹp quảng cáo có chứa chiết xuất từ tế bào gốc đa số là… lừa đảo, bởi thực ra chúng không có nguồn gốc từ con người (nhau thai), mà chủ yếu là tế bào gốc của thực vật. Hơn nữa, không phải ai cũng thích hợp với phương pháp làm đẹp bằng tế bào gốc mà cần phải có sự chỉ định của bác sĩ, chuyên gia thẩm mỹ. 

Đụng đâu sai đó

Cuối tuần qua, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội kiểm tra đột xuất tại 2 cơ sở thẩm mỹ có quảng cáo dịch vụ làm đẹp bằng tế bào gốc, hàng loạt sai phạm đã được phát hiện. Tại một cơ sở ở quận Tây Hồ, Hà Nội, dù chỉ hoạt động thẩm mỹ viện nhưng cơ sở này treo biển hiệu có chữ “Clinic” (phòng khám), không đúng với phạm vi hành nghề trong giấy phép được cấp. Trên website của cơ sở này có quảng bá phương pháp “Tế bào gốc sống tái tạo làn da”, đại diện cơ sở lý giải chỉ dùng tế bào gốc thực vật để làm đẹp nhưng theo đoàn kiểm tra, quảng bá như vậy là không được phép vì dịch vụ làm đẹp bằng tế bào gốc sống chưa được Bộ Y tế cho phép thực hiện. Tương tự, kiểm tra tại cơ sở Trà Mi Spa & Clinic (171 Mai Hắc Đế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đoàn kiểm tra cũng yêu cầu cơ sở bỏ chữ “Clinic”. Ngoài ra, cơ sở này cũng vi phạm các quy định về quảng cáo khi giới thiệu thực hiện các liệu trình làm đẹp cao cấp như bổ sung hormone, tăng sinh tế bào và trẻ hóa da…

Trước đó, thanh tra Sở Y tế Hà Nội cũng đã chấn chỉnh một cơ sở thẩm mỹ khác ở đường Trần Duy Hưng. Bà Đặng Thị Hòa, Phó Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, cơ sở này liên tục quảng cáo về dịch vụ làm đẹp bằng “tế bào gốc mỡ tự thân”, với nội dung: “Ứng dụng thành công công nghệ sử dụng tế bào gốc từ mỡ tự thân của người lớn kết hợp với hệ thống công nghệ máy điện di lạnh đã mang lại nhiều kết quả thẩm mỹ cho nhiều lượt khách hàng”… 

Thực hư tác dụng của các phương pháp thẩm mỹ, sản phẩm làm đẹp bằng tế bào gốc được quảng cáo, giới thiệu ở nước ta vẫn chưa có cơ quan nào thẩm định, tuy nhiên có một điều chắc chắn là đến thời điểm này, những loại hình này chưa được Bộ Y tế cấp phép. Cục quản lý khám chữa bệnh – Bộ Y tế khẳng định, việc sử dụng sản phẩm tế bào gốc tại Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn nghiên cứu, chỉ mới có một số BV lớn như Bạch Mai, Việt Đức, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương,... được phép áp dụng trong điều trị bệnh lý chứ không áp dụng trong thẩm mỹ. Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế cũng cho biết không cấp phép lưu hành cho bất cứ mỹ phẩm tế bào gốc nào do quy định tất cả các thành phần, sản phẩm có nguồn gốc từ những hệ, cơ quan của con người không được phép sử dụng trong mỹ phẩm.