Lộ kế hoạch mua sắm số lượng trang bị, vũ khí "khủng" của Đức

ANTĐ - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen đã đệ trình lên Quốc hội nước này kế hoạch chi phí mua sắm trang bị, vũ khí chủ yếu trong 15 năm tới, với tổng trị giá lên đến 130 tỷ euro.

Lộ kế hoạch mua sắm số lượng trang bị, vũ khí "khủng" của Đức ảnh 1Xe trinh sát “Fennek” của Đức

Theo kế hoạch, trước năm 2030, chi phí quốc phòng của Đức tăng bình quân hàng năm 8,6 tỷ euro, còn trước đây chỉ tăng bình quân/năm là 4,7 tỷ euro. Trong bản kế hoạch này, ngoài mua sắm các hệ thống vũ khí, còn bao gồm chi phí cho việc tu sửa và cải tiến trang thiết bị vũ khí khác.

Kế hoạch này nhằm duy trì tăng trưởng dự toán ngân sách quốc phòng của Đức (dự toán ngân sách quốc phòng năm 2015 của Đức là 33 tỷ euro). Bà Ursula von der Leyen cho biết, kế hoạch này đã đáp ứng được yêu cầu của Bộ Tài chính Đức, rất có thể nó sẽ được phê chuẩn.

Chương trình mua sắm vũ khí trong bản kế hoạch này chủ yếu là tăng mua vũ khí lục quân như: Hiện nay có 225 xe tăng chủ lực “Leopard 2” sẽ được tăng lên 320 chiếc; 217 chiếc xe trinh sát “Fennek” sẽ tăng lên 248 chiếc; xe bọc giáp chở quân “Boxer” từ 272 chiếc được tăng lên 402 chiếc; pháo phóng lựu tự hành 155mm “PzH 2000” từ 89 khẩu sẽ được nâng lên 101 khẩu. Ngoài ra, 192 chiếc xe bộ binh “SPz Marder” hiện có sẽ được tăng thêm 342 chiếc xe bộ binh “Cougar”.

Tuy nhiên, bản kế hoạch này không tác động nhiều đến số lượng trang thiết bị, vũ khí của lực lượng hải quân và không quân Đức. Trọng tâm của nó là thực hiện đầu tư trang bị cho lục quân nước này.