Lộ diện UCAV tàng hình của Trung Quốc

Sau những hình ảnh tiêm kích J-31/F-60, trên các trang mạng Trung Quốc tiếp tục lan truyền hình ảnh mô hình UCAV tàng hình mới.


Mô hình UCAV tàng hình mang tên SkyBow, được cho là sản phẩm của Tập đoàn hàng không Thẩm Dương.

Mẫu UCAV SkyBow có ngoại hình tương đối giống với mẫu thử nghiệm công nghệ máy bay không người lái tấn công trên hạm X-47B của Mỹ. Riêng phần cánh có một chút sự khác biệt.

Điều đặc biệt trong bức ảnh chụp SkyBow là có sự xuất hiện mô hình “tiêm kích tàng hình trên hạm J-31/F-60”.

Điều này làm người ta liên tưởng tới việc J-31 và SkyBow cùng có mặt trên tàu sân bay tương lai của Trung Quốc.

Tiêm kích trên hạm J-31/F-60 đi từ mô hình đã trở thành hiện thực sau khi một số bức ảnh được cư dân mạng Trung Quốc truyền đi (>> chi tiết ). Vì vậy, có thể trong tương lai gần, mẫu UCAV SkyBow bí ẩn sẽ lộ diện ngoài đời thực.

Những công nghệ dùng trên SkyBow có thể sẽ liên quan ít nhiều tới RQ-170. Vì, trong tháng 8/2012, các trang mạng Trung Quốc đưa tin một nhóm chuyên gia nước này được chính quyền Iran tiếp cận xác chiếc RQ-170. Mục tiêu chính của Trung Quốc là lấy tất cả các công nghệ tiên tiến trên RQ-170 (>> chi tiết ).

>> Tốc độ phát triển của UAV TQ gây ngạc nhiên
>> Trung Quốc nhập khẩu UAV Camcopter S-100

>> Trung Quốc đuổi theo xu hướng UAV
>> Tham vọng vươn tới đảo Guam của UAV Trung Quốc
>> Trung Quốc có thể vượt Nga, Israel về công nghệ UAV?