Liên minh do Mỹ lãnh đạo tấn công quân đội Syria ở tỉnh Homs

ANTD.VN - Syria cho biết liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo đã tấn công các địa điểm quân sự ở một tỉnh miền trung nước này.

Một nguồn tin quân sự cho biết vào khoảng 8 giờ tối 2-12 giờ địa phương, các lực lượng liên minh do Mỹ dẫn đầu đã bắn nhiều tên lửa tại các vị trí quân sự trên núi al-Ghurab ở phía nam al-Sekhneh và chỉ gây thiệt hại vật chất. Khu vực này nằm ở tỉnh Homs.

Tàu khu trục tên lửa Hoa Kỳ USS Ross (DDG 71) bắn  tên lửa tấn công chống lại Syria vào ngày 7/4/2017.

Theo một nhóm giám sát, các lực lượng liên minh tại một căn cứ quân sự của Mỹ ở vùng al-Tanf đã bắn "hơn 14 tên lửa" tại một đoàn quân của quân đội Syria khi đi qua sa mạc ở phía đông của tỉnh Homs.

"Nhóm bị lạc ở giữa sa mạc khoảng 35 km từ căn cứ al-Tanf", Đài quan sát Nhân quyền Syrian ở Anh nói với AFP.

Liên minh can thiệp vào Syria năm 2014 mà không theo chỉ thị của Liên Hợp Quốc với lý do tấn công nhóm khủng bố Takeshiri của IS.

Vào tháng 9, một nguồn tin cho biết các cuộc không kích của Hoa Kỳ đã giết chết 3.331 người dân ở Syria kể từ khi họ bắt đầu cuộc chiến tại đây.