Ngày 3/6/2026 dương lịch tương ứng ngày 18/4 năm Bính Ngọ âm lịch. Theo quan niệm lịch cổ phương Đông, đây là ngày thích hợp cho một số công việc liên quan đến giao dịch, gặp gỡ đối tác, hoàn thiện kế hoạch và xuất hành ngắn ngày.
Ngày 3/6/2026 là ngày tốt hay xấu?
Ngày 3/6 có nhiều yếu tố trung tính, phù hợp cho các hoạt động thường nhật và công việc mang tính duy trì, hoàn thiện.
Những việc phù hợp:
✓ Xử lý giấy tờ, hồ sơ
✓ Gặp gỡ khách hàng, đối tác
✓ Xuất hành ngắn ngày
✓ Hoàn thiện kế hoạch đang triển khai
✓ Cầu tài, giao dịch quy mô vừa và nhỏ
Những việc nên cân nhắc:
⚠ Đầu tư tài chính lớn
⚠ Mở rộng kinh doanh quy mô lớn
⚠ Quyết định mang tính bước ngoặt dài hạn
Giờ hoàng đạo ngày 3/6/2026
⏰ 1h – 3h
⏰ 5h – 7h
⏰ 9h – 11h
⏰ 13h – 15h
⏰ 17h – 19h
⏰ 21h – 23h
Các khung giờ trên thích hợp để xử lý công việc quan trọng hoặc xuất hành.
Hướng xuất hành tốt
🧭 Hỷ thần: Đông Bắc
🧭 Tài thần: Chính Nam
Lời khuyên trong ngày
Đây là thời điểm phù hợp để giải quyết những công việc còn tồn đọng, hoàn thiện mục tiêu đã đặt ra và chuẩn bị cho các kế hoạch dài hạn trong tháng.
Ngày này năm xưa
Sự kiện trong nước
3/6/1989: Nhà thơ Thế Lữ qua đời
Nhà thơ, Nghệ sĩ Nhân dân Thế Lữ qua đời tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Tên thật là Nguyễn Thứ Lễ, sinh ngày 6/10/1907 tại Hà Nội, ông là thành viên của Tự Lực văn đoàn và là một trong những người đặt nền móng cho phong trào Thơ mới.
Các tác phẩm nổi tiếng gồm:
- Nhớ rừng
- Mấy vần thơ
- Vàng và máu
- Bên đường thiên lôi
- Gió trăng ngàn
- Trại Bồ Tùng Linh
3/6/1975: Quốc hội khóa V họp kỳ đầu tiên
Từ ngày 3 đến 6/6/1975, Quốc hội khóa V của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tiến hành kỳ họp đầu tiên.
Đây là kỳ họp diễn ra trong bối cảnh đất nước vừa hoàn toàn giải phóng, chuẩn bị cho tiến trình thống nhất quốc gia.
3/6/1963: Biến cố Phật giáo tại Huế
Binh lính của Quân đội Việt Nam Cộng hòa tiến hành trấn áp người biểu tình Phật giáo tại Huế bằng hóa chất lỏng từ lựu đạn hơi cay.
Sự kiện trở thành một trong những diễn biến đáng chú ý trong cuộc khủng hoảng Phật giáo năm 1963 tại miền Nam Việt Nam.
3/6/1941: Tạp chí Tri Tân ra số đầu tiên
Tạp chí Tri Tân phát hành số đầu tiên tại Hà Nội.
Đây là một tuần báo chuyên nghiên cứu văn hóa, lịch sử dân tộc, quy tụ nhiều học giả nổi tiếng đương thời và tồn tại đến năm 1945.
3/6/1290: Vua Trần Thánh Tông qua đời
Vua Trần Thánh Tông qua đời ở tuổi 50.
Tên thật là Trần Hoảng, sinh năm 1240 tại Thiên Trường (Nam Định), là vị vua thứ hai của triều Trần và có nhiều đóng góp trong việc xây dựng đất nước thời kỳ hưng thịnh.
Sự kiện quốc tế
3/6/1942: Nhật Bản mở chiến dịch quần đảo Aleutian
Trong Thế chiến II, Nhật Bản bắt đầu chiến dịch Aleutian bằng việc ném bom đảo Unalaska thuộc Alaska của Mỹ.
3/6/1923: Phụ nữ Ý được trao quyền bầu cử
Thủ tướng Benito Mussolini trao quyền bầu cử cho phụ nữ tại Ý, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong lịch sử chính trị nước này.
3/6/1875: Nhạc sĩ Georges Bizet qua đời
Nhạc sĩ Pháp Georges Bizet qua đời ở tuổi 36.
Ông là tác giả của vở opera nổi tiếng Carmen, một trong những tác phẩm kinh điển của âm nhạc thế giới.
3/6/1839: Tiêu hủy hơn một triệu kg thuốc phiện tại Hổ Môn
Quan đại thần nhà Thanh Lâm Tắc Từ ra lệnh tiêu hủy gần 1,2 triệu kg thuốc phiện tịch thu từ các thương nhân Anh.
Sự kiện được xem là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới Chiến tranh Nha phiến lần thứ nhất.
3/6/1800: Tổng thống Mỹ đầu tiên sống tại Washington
Tổng thống John Adams chuyển đến Washington, trở thành tổng thống đầu tiên sinh sống tại nơi sau này trở thành thủ đô của Hoa Kỳ.
3/6/628: Nhà Đường hoàn tất thống nhất Trung Hoa
Lương Lạc Nhân giết Lương Sư Đô rồi đầu hàng quân Đường.
Sự kiện giúp triều Đường hoàn tất quá trình tái thống nhất Trung Hoa sau khi nhà Tùy sụp đổ.
*Thông tin mang tính chiêm nghiệm