Lãnh đạo Triều Tiên chỉ huy diễn tập pháo kích

ANTĐ - Ngày 15-7 hãng KCNA đưa tin, lãnh đạo tối cao Triều Tiên - ông Kim Jong-un đã chỉ đạo buổi diễn tập bắn đạn thật của Đơn vị 171 thuộc Quân đội nhân dân Triều Tiên. Mục đích buổi huấn luyện là kiểm tra khả năng dùng hỏa lực tấn công của đơn vị pháo binh đồn trú tại biên giới phía đông. Sau khi được báo cáo về kế hoạch diễn tập, ông Kim Jong-un đã hạ lệnh khai hỏa.

Một buổi diễn tập của quân đội Triều Tiên

Hãng Reuters đưa tin, những hình ảnh vệ tinh do truyền thông Triều Tiên công bố cho thấy, địa điểm diễn tập cách một đài quan sát của Hàn Quốc ở gần khu vực phi quân sự giữa 2 nước chỉ vài kilomet. Về phía Hàn Quốc, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok cho rằng hoạt động diễn tập bắn đạn thật của Triều Tiên ở một địa điểm gần khu phi quân sự với Hàn Quốc là “mối đe dọa”. 

Trong một động thái khác, Chính phủ Hàn Quốc ngày 15-7 đã thông qua gói viện trợ 3 tỷ won để hỗ trợ cho các tổ chức dân sự viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên. Phía Hàn Quốc khẳng định, việc làm này không ảnh hưởng đến quyết định không cung cấp viện trợ trực tiếp của Nhà nước cho Triều Triên.