Lãnh đạo phe “Áo đỏ” bị ám sát hụt

ANTĐ - Hôm qua 22-1, một lãnh đạo cấp cao của Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (hay còn gọi là phong trào “Áo đỏ”) ủng hộ Chính phủ Thái Lan đã bị thương trong vụ nổ súng tại tỉnh Udon Thani, đông bắc nước này. 

Ông Kwanchai Praipana được đưa đến bệnh viện điều trị

Ông Kwanchai Praipana đã bị một người đàn ông chưa rõ danh tính bắn bị thương vào vai và chân, nhưng vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Cảnh sát cho biết họ đã tìm thấy 39 vỏ đạn tại nhà riêng của ông Praipana, đồng thời cho rằng vụ tấn công có thể mang động cơ chính trị. 

Vụ việc diễn ra vào đúng ngày Chính phủ tạm quyền Thái Lan áp đặt lệnh tình trạng khẩn cấp trong 60 ngày tại Thủ đô Bangkok và các khu vực lân cận nhằm đối phó với các cuộc biểu tình chống chính phủ của phe đối lập đòi Thủ tướng Yingluck Shinawatra từ chức và ngăn chặn bạo lực gia tăng. Trong khi đó, Ủy ban Bầu cử Thái Lan ngày 22-1 đã đề nghị Tòa án Hiến pháp ra phán quyết hoãn cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 2-2 tới do bất ổn chính trị.