Lạm dụng cạnh tranh làm ảnh hưởng đến kinh tế

(ANTĐ) - Đó là nhận định của ông Nguyễn Phương Nam- Phó Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) tại hội thảo “Kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh, độc quyền của doanh nghiệp” diễn ra sáng 6-12. Theo ông Nguyễn Phương Nam, cần kiểm soát hành vi lạm dụng độc quyền để giảm thiểu doanh nghiệp thất bại trên thị trường.

Theo Cục Quản lý cạnh tranh, đến nay mới có 6 vụ đề nghị điều tra về hành vi hạn chế cạnh tranh, trong đó có 3 vụ lạm dụng quyền thống lĩnh, 3 vụ liên quan đến thỏa thuận và liên kết độc quyền các doanh nghiệp nhóm họp để đưa ra các chính sách kinh doanh. Số vụ việc này ít hơn nhiều so với các vụ điều tra về hành vi cạnh tranh không lành mạnh (khoảng 40 vụ kể từ đầu năm 2011 đến nay).