“Lách luật” bán rượu ngâm cây thuốc phiện

ANTĐ - Mục đích ban đầu là ngâm để uống, tiếp đó rượu chứa cây thuốc phiện được nhiều người sử dụng như một món quà tặng. Những lời đồn thổi về tác dụng của loại rượu này khiến thời gian gần đây, nhiều người lùng sục tìm mua. 

Xưởng ngâm, đóng chai các loại rượu thuốc của cửa hàng

Sẽ kiểm định chất lượng 30 loại rượu

Như Báo ANTĐ đưa tin, trưa 25-12, Đội 2 Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm (PCTP) về môi trường - CATP Hà Nội, phối hợp với Đội QLTT số 6, 7; Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CAH Từ Liêm... kiểm tra Cơ sở kinh doanh đá quý, đá phong thủy, đá thiên nhiên “Thúy Gấu” (ở 119 đường Mễ Trì, huyện Từ Liêm), phát hiện cửa hàng bán một lượng lớn rượu, ước chừng khoảng 3.000 lít. Tiến hành kiểm tra chất lượng hơn 10 mẫu rượu, cơ quan công an phát hiện nhiều bình, thùng, bể rượu có chất ma túy (ngâm thân, rễ, lá, quả, vỏ cây thuốc phiện). 

Liên quan đến vụ việc này, hôm qua (26-12), lực lượng chức năng tiếp tục làm việc tại cửa hàng “Thúy Gấu”, tiến hành phân loại số lượng, chủng loại rượu thuốc. Theo Trung tá Phạm Hoàng Cầm, Đội phó Đội 2 - Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường: Kết quả kiểm đếm cho thấy, tại tầng 1 và 2 cửa hàng này bày bán 20 loại rượu thuốc. “Toàn cửa hàng ước chừng  có khoảng 30 loại” - chỉ huy Đội 2 dự đoán. Sau khi phân loại, niêm phong, lực lượng chức năng sẽ mời Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an thu mẫu, giám định xem số rượu còn lại có chứa chất ma túy không, có đảm bảo điều kiện VSATTP không - Trung tá Phạm Hoàng Cầm cho biết. 

Làm việc với cơ quan công an, bà Hà Phương Thúy (SN 1966), quê ở Yên Bái - chủ cửa hàng kinh doanh rượu thừa nhận trong cửa hàng của mình có rượu ngâm quả thuốc phiện. “Hoa, quả cây thuốc phiện được tôi mua ở khu vực chợ trung tâm thị trấn Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, với giá 60.000 đồng/lạng cách đây 8 năm” - bà Thúy khai nhận. Để đối phó với sự kiểm tra, bắt giữ của lực lượng chức năng, phần lớn các bình rượu tại cửa hàng này đều ghi là “hàng mẫu”, không niêm yết giá bán. Khi có khách tới hỏi mua, nhân viên của quán sẽ điện thoại cho bà Thuý hỏi ý kiến, thống nhất giá bán, kể cả loại rượu chứa chất ma túy. 

Hai bình rượu ngâm quả, thân cây thuốc phiện tại cửa hàng 119 Mễ Trì

Kẽ hở chế tài

Một cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - CATP Hà Nội cho biết: Với quy định hiện hành, rất khó để xử lý nghiêm những người mua bán, tàng trữ trái phép rượu ngâm thân, quả cây thuốc phiện. Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP của Bộ Công an - Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao - Tòa án nhân dân Tối cao - Bộ Tư pháp quy định, người có hành vi vận chuyển 1kg quả thuốc phiện tươi, hoặc 5kg quả thuốc phiện khô trở lên mới bị xử lý hình sự, khi cơ quan công an chứng minh được họ có hành vi mua bán. Điều này đồng nghĩa người vận chuyển thân, rễ, lá chỉ bị xử phạt hành chính. Rượu ngâm thân, rễ, lá và quả thuốc phiện như trường hợp vừa phát hiện tại Hà Nội, chỉ có thể xử phạt về hành vi kinh doanh rượu không có tem nhãn, không đăng ký tiêu chuẩn chất lượng và tịch thu tiêu hủy. “Nếu muốn xem xét xử lý hình sự, lực lượng chức năng phải trưng cầu giám định, tách được thành phần ma túy trong dung dịch. Thực tế, biện pháp này rất khó thực hiện” - cán bộ này khẳng định. 

Trao đổi với PV ANTĐ, Thượng tá Vũ Quốc Tuấn - Phó trưởng Phòng Giám định Hóa pháp lý, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an cho biết: một số đối tượng buôn bán ma túy đang tìm cách ngâm các loại “chất cấm” này vào rượu, rồi vận chuyển ra nước ngoài tiêu thụ đề phòng khi bị bắt có thể bị xử lý hình sự. “Rượu ngâm hoa, quả, thân, rễ, lá cây thuốc phiện uống vào có thể gây nghiện, song khung hình phạt cho hành vi kinh doanh, mua bán loại rượu này lâu nay thiếu sức răn đe. Xử lý mạnh tay sẽ giúp ngăn chặn loại rượu này, hạn chế tình trạng trồng cây thuốc phiện” - Thượng tá Vũ Quốc Tuấn cho biết.