Là chỉ huy phải luôn tự đặt câu hỏi

ANTĐ - “Làm thế nào để giảm phạm pháp hình sự, tăng tỷ lệ điều tra, khám phá án?”, câu hỏi ấy được Thượng tướng Đặng Văn Hiếu - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an gợi mở với các đồng chí trong BCH CAQ Long Biên, Hà Nội, xem đó như là mệnh lệnh thường trực để hoàn thành tốt công tác chỉ đạo, giữ vững ANTT địa bàn.

Câu hỏi liên quan đến trách nhiệm, năng lực của cán bộ chỉ huy này được đồng chí Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an nêu ra tại buổi sơ kết công tác của CAQ Long Biên 6 tháng đầu năm 2012, tổ chức chiều 2-7. Cùng dự với đồng chí Thứ trưởng có Đại tá Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc CATP Hà Nội.

Nêu câu hỏi, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu cũng đồng thời định hướng giải pháp cho BCH và CBCS CAQ Long Biên, đó là làm thật tốt công tác phòng ngừa, tăng cường sức mạnh cho khối cơ quan điều tra. Đồng chí Thứ trưởng chỉ rõ, phải có sự rà soát, cân đối và điều chỉnh hợp lý biên chế cho những đội nghiệp vụ “mũi nhọn” như điều tra hình sự, điều tra tội phạm về ma túy. Bên cạnh đó, không ngừng xây dựng, củng cố đoàn kết, thống nhất trong nội bộ đơn vị. “Mọi chủ trương, vấn đề phải có sự bàn bạc tập thể, quyết định tập thể”, Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh.

Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm của CAQ Long Biên, Thượng tá Vũ Văn Hùng - Trưởng CAQ nêu rõ, tỷ lệ điều tra, khám phá án chung của đơn vị đạt trên 70%, khám phá 100% trọng án. Đặc biệt thời gian qua, đội nghiệp vụ CAQ phối hợp với công an các phường đã triển khai, phòng ngừa hiệu quả tội phạm cướp hiệu vàng, ngân hàng, quỹ tín dụng, tội phạm cướp giật. Lực lượng CSKT CAQ phối hợp cùng phòng nghiệp vụ CATP và cục nghiệp vụ Bộ Công an khám phá đường dây lừa đảo qua mạng internet, với số bị hại lên đến hàng chục nghìn người. Chuỗi thành tích của CAQ Long Biên được Đại tá Đinh Văn Toản bổ sung, báo cáo với Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu, trong 9 năm thành lập quận đến nay, CAQ Long Biên đã 2 lần được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất; 3 năm được trao Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu khối quận; 9 năm liên tục Đơn vị quyết thắng…

Ghi nhận kết quả, thành tích chung của CAQ Long Biên, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu đề nghị CAQ tiếp tục triển khai các giải pháp để kéo giảm tội phạm; thực hiện tốt các phong trào thi đua của Bộ Công an và CATP để xây dựng đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh.