Kỷ lục một số siêu bão trong lịch sử

ANTĐ - Bão Camile - cơn bão nhiệt đới lớn nhất trong lịch sử Mỹ, với vận tốc 306 km/h, đổ bộ vào bang Missisissipi vào năm 1969 đã làm 256 người bị thiệt mạng.

Một khu thể thao đầy người dân sơ tán tại thành phố Sorsogon thuộc vùng Bicol, Philippines ngày 8-11

Bão Katrina là cơn bão cấp 5 có  sức gió là 280 km/h, tấn công miền Đông Nam Mỹ vào tháng 8-2005. Các khu vực bị bão Katrina càn quét là bang Florida, Louisiana, Mississipi, Alabama,… Vùng New Orleans của nước này là khu vực bị thiệt hại nghiêm trọng nhất. Bão Katrina đã khiến hơn 1.883 người chết và thiệt hại khoảng 81,2 tỷ USD.

Bão Bopha là cơn bão nhiệt đới mạnh nhất từng đổ bộ vào đảo Mindanao, phía nam Philippines với sức gió 260 km/h. Bopha đã đổ bộ vào Philippines ngày 4-12-2012 gây mưa lớn và gió giật lên đến 210 km/giờ. Chỉ trong vòng 3 ngày, số thương vong do cơn bão gây ra là hơn 647 người chết, khoảng 780 người mất tích, và thiệt hại khoảng 8,5 tỷ peso (210 triệu USD).

Bão Haiyan chiều 8-11 đã đi vào miền Trung Philippines với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh 379 km/h. Tính từ năm 1990, bão Haiyan là siêu bão mạnh nhất hình thành ở tây Thái Bình Dương, cũng là một trong 4 siêu bão mạnh nhất từng được ghi nhận trên thế giới.