Hải Phòng

Kinh hoàng vụ cướp xe taxi

(ANTĐ) - Tối 17-6, trên đường QL 10, thuộc địa bàn xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đã xảy ra 1 vụ cướp taxi hết sức táo tợn.
Sau khi cướp được chiếc xe taxi hãng Trung Kiên, tên cướp phóng bạt mạng trên đường và đã gây ra vụ tai nạn giao thông kinh hoàng tại thị trấn Núi Đèo, Thủy Nguyên làm 2 người chết, 1 người bị thương nặng.
Kinh hoàng  vụ cướp xe taxi ảnh 1
Kinh hoàng  vụ cướp xe taxi ảnh 2
Chiếc xe taxi bị cướp, hung khí gây án và bộ mặt tên sát nhân Đào Đình Tuấn 
 Chiếc xe taxi bị cướp, hung khí gây án và bộ mặt tên sát nhân Đào Đình Tuấn

Lúc đó, khoảng 20h30, ngày 17-6, anh Vũ Tiến Thăng (SN 1963), trú tại phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, lái xe của hãng taxi Trung Kiên nhận được lệnh điều động của trung tâm đón khách tại khu vực Quán Toan, quận Hồng Bàng. Ngay sau đó, anh Thăng điều khiển chiếc xe taxi nhãn hiệu Kia Morning BKS 16N-5314 đến điểm hẹn thì gặp một thanh niên khoảng 30 tuổi yêu cầu chở về huyện Thủy Nguyên. Sau khi lên xe, thanh niên này ngồi hàng ghế phía sau. Đến QL 10, thuộc địa bàn xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, vị khách này bất ngờ dùng dây điện quàng qua cổ lái xe. Trước tình huống trên, anh Thăng đã nhanh chóng dùng tay giật được sợi dây, đạp phanh cho xe dừng lại, đồng thời mở cửa lái lao ra ngoài. Phát hiện thấy đối tượng leo lên ghế lái, nổ máy xe định phóng đi, anh Thăng dùng tay giữ vô lăng kéo lại thì bị hắn rút dao đe dọa khiến nạn nhân buộc phải buông tay. Cướp được chiếc taxi, đối tượng tăng ga, phóng chạy bạt mạng về phía ngã ba Cống Chu, xã Kênh Giang, Thủy Nguyên. Biết không thể theo được đối tượng, anh Thăng đã đến cơ quan Công an trình báo. Đến 21h cùng ngày, trong khi lực lượng điều tra Công an huyện Thủy Nguyên lần theo dấu vết truy tìm đối tượng và chiếc taxi thì lại tiếp tục nhận được tin báo, tại QL 10 cũ, thuộc thị trấn Núi Đèo xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người chết, 1 người bị thương nặng. Sau khi gây tai nạn, thủ phạm đã bỏ trốn để lại hiện trường chiếc xe taxi của hãng Trung Kiên BKS 16N-5314.  Ngay sau khi nhận được thông tin trên, Ban Giám đốc CATP Hải Phòng đã chỉ đạo Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an phường Quán Toan, Công an quận Hồng Bàng, Công an huyện An Dương nhanh chóng kết hợp triển khai phương án truy bắt đối tượng. Chỉ trong thời gian ngắn, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng phá án đã xác định được hung thủ gây án chính là Đào Đình Tuấn (SN 1982), ĐKHKTT tại thôn Thuần Lễ, xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; hiện trú tại tổ Hải Triều 1, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, Hải Phòng. Đến 1h, ngày 18-6, các trinh sát đội Án tuyến, phòng CSĐT tội phạm về TTXH-CATP Hải Phòng đã bắt gọn hung thủ khi hắn đang lẩn trốn tại nhà trọ thuộc địa bàn phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, Hải Phòng. Tại cơ quan công an, Tuấn khai, sau khi cướp được chiếc xe taxi của hãng Trung Kiên liền điều khiển xe chạy về xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên. Trên đường bỏ chạy, chiếc xe này đã đâm liên tiếp vào xe máy đang lưu thông trên đường khiến anh Bùi Văn Hiếu (SN 1981), Trần Văn Sơn (SN 1960), cùng trú tại xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng tử vong tại chỗ và chị Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1984), trú tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình bị thương nặng. Ngay sau khi gây tai nạn, Tuấn bỏ xe, chạy bộ đến thị trấn Núi Đèo rồi gọi xe taxi về nhà trọ thì bị bắt.