Kinh hoàng rò rỉ phóng xạ

ANTĐ - Dù biết mức nguy hiểm từ vụ nổ nhà máy điện hạt nhân Fukushima còn cao nhưng người Nhật vẫn phải giật mình khi thông tin lộ ra rằng chất phóng xạ có nồng độ lên tới 60 tỷ bq đang bị thải ra Thái Bình Dương hàng ngày từ nhà máy điện trên.

Nỗ lực ngăn chặn rò rỉ phóng xạ tại nhà máy Fukushima vẫn chưa đạt kết quả

Phát biểu trong hội thảo khoa học của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) diễn ra tại Vienna (Áo), chuyên viên Cục khí tượng và thủy văn Nhật Bản M. Aoyama cho biết hai loại chất phóng xạ cesium 137 và strontium 90 đang bị rò rỉ vào Thái Bình Dương lên tới 60 tỷ bq. Thông tin này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng công ty điện lực Tokyo (TEPCO), đơn vị vận hành các nhà máy điện hạt nhân Fukushima, thừa nhận tình hình rò rỉ phóng xạ đã vượt khả năng kiểm soát.

Độ phóng xạ (H) của một lượng chất phóng xạ là đại lượng đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu, đo bằng số phân rã trong 1 giây, đơn vị là beccơren (Bq). Thường thì khi có sự cố hạt nhân và có phóng xạ thoát ra, nồng độ phóng xạ trong sữa có thể là 100 Bq/lit hoặc ở thịt là 300 Bq/kg. Tức là có 100 hạt nhân phân rã/giây trong một lít sữa, hoặc 300 hạt nhân phân rã/giây trong 1 kg thịt. Ở mức hoạt động như vậy, sữa và thịt có thể vẫn sử dụng được. Nhưng giới hạn cao nhất cho phép chỉ là 1.000 bq/kg đối với một số chất phóng xạ.

Điều đó giải thích vì sao người Nhật lại giật mình sợ hãi đến thế khi con số 60 tỷ bq được lộ ra. Thực chất thì thảm họa phóng xạ ở Fukushima đã nằm ngoài khả năng đối phó của TEPCO. Trước đó, trong nỗ lực ngăn chặn sự rò rỉ, các công nhân Nhà máy Fukushima 1 đã cho xây một rào chắn ngầm dưới đất bằng cách bơm hóa chất xuống đất làm cho đất rắn lại. TEPCO cũng tăng cường thêm bồn chứa có khả năng chứa đến 400.000 tấn nước nhiễm xạ và có kế hoạch xây dựng thêm bồn chứa 300.000 tấn nước vào 3 năm tới. 

Tuy nhiên, những nỗ lực trên vẫn chưa hiệu quả, và cuối tháng 8 vừa rồi, Cơ quan điều hành hạt nhân Nhật Bản (NRA) cho biết mỗi ngày có tới 300 tấn nước nhiễm xạ cao từ Nhà máy Fukushima rò rỉ ra biển. Đến mức này thì NRA buộc phải khuyến cáo chính quyền Nhật Bản cần có thông báo khẩn cấp đến Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) để nhờ trợ giúp.

Hôm 19-9, sau khi dành tới 3 giờ để thị sát nhà máy điện hạt nhân Fukushima, Thủ tướng Nhật Bản S. Abe đã ra lệnh đóng cửa ngay lập tức hai lò phản ứng còn lại tại đây thay vì chỉ dừng 4 lò như thời gian vừa qua để có thể tập trung toàn bộ nhân lực cho việc giải quyết vấn đề rò rỉ nước nhiễm xạ. Ông Chủ tịch Tepco Hirose đã cam kết chuẩn bị 1000 tỷ yên (tương đương 10,1 tỷ USD) cho việc khắc phục hậu quả rò rỉ hạt nhân. Chính phủ Nhật Bản thì đã thông qua kế hoạch dành khoảng 15 tỷ yên (150 triệu USD) để nâng cấp một hệ thống xử lý nước ALPS do hãng Toshiba của Nhật Bản và EnergySolutions của Mỹ cùng phát triển. Hệ thống này có thể giảm đáng kể lượng chất phóng xạ có trong nước nhiễm xạ tại nhà máy Fukushima.

Cuộc đua với thần chết ở Fukushima đang diễn ra căng thẳng. Đó không chỉ nhằm thực hiện mục tiêu trước mắt giúp Thủ đô Tokyo tổ chức an toàn Thế vận hội mùa hè 2020, mà còn vì uy tín và tương lai của nước Nhật, nơi được coi là niềm tự hào của nhiều công nghệ.