Kiev tiếp tục khẳng định nguồn viện trợ vũ khí, trang bị nước ngoài

ANTĐ - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm 21-9 cho biết Ukraine sẽ nhận được các thiết bị quân sự từ Mỹ và một số nước khác để tăng cường sức mạnh quốc phòng.
Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Ukraine có cuộc hội đàm tại Nhà trắng hôm 18-9


Phát biểu trên kênh truyền hình Ukraine, ông Poroshenko cho hay: “Chúng ta đã có và đang có tất cả những thứ cần thiết như các thiết bị tình báo, radar, thiết bị giám sát các trang và các thiết bị quốc phòng khác, nhằm giúp chúng ta tăng hiệu quả của các loại vũ khí lên hàng chục lần, nâng cấp chúng và hỗ trợ này không phải chỉ đến từ phía Mỹ”.

Tổng thống Ukraine cũng cho biết thêm đây là các khí tài phi sát thương và sẽ được sử dụng cho mục đích quốc phòng.

Các nhà chức trách Ukraine đã nhiều lần tuyên bố nước này sẽ nhận được nguồn cung cấp vũ khí từ bên ngoài, tuy nhiên các nước được cho là cung cấp vũ khí cho chính quyền Ukraine lại phủ nhận thông tin này.

Tuần trước, ông Poroshenko đã có chuyến thăm đến Mỹ và  kêu gọi Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Đáp lại đề nghị này, chính quyền Washington tuyên bố dành một gói viện trợ trị giá 53 triệu USD cho Ukraine, trong đó 46 triệu USD được dùng để tăng cường an ninh cho nước này và 7 triệu USD dành cho viện trợ nhân đạo.