"Tập đoàn Máy bay Thống nhất (UAC) đã sản xuất và bàn giao lô lớn tiêm kích Su-57 với cấu hình kỹ thuật mới cho Bộ Quốc phòng Nga. Phi cơ được nâng cấp về vũ khí và các hệ thống tích hợp", tập đoàn quốc phòng Nga Rostec thông báo hôm 9/2, song không nêu số lượng cụ thể.
Rostec thêm rằng các chiến đấu cơ đã hoàn tất quá trình thử nghiệm tại nhà máy, trước khi được phi công quân đội Nga nghiệm thu trong nhiều điều kiện hoạt động khác nhau.
"Su-57 là vũ khí đáng gờm, đã chứng minh được hiệu quả ở tiền tuyến và tiêu diệt nhiều mục tiêu. Mẫu phi cơ này có thể triển khai đến những khu vực mà đối phương đặt các hệ thống phòng không tiên tiến nhất", CEO Rostec Sergey Chemezov cho hay.
Giới chức Nga không nêu cụ thể loạt Su-57 mới tiếp nhận được nâng cấp như thế nào, song ông Chemezov nhấn mạnh chúng "mạnh mẽ và nguy hiểm hơn".
Guy Plopsky, học giả Mỹ chuyên nghiên cứu về quốc phòng Nga, nhận định lô Su-57 trên sử dụng màn hình hiển thị chuẩn trực kiểu mới, có thêm đèn định vị để hỗ trợ bay biên đội trong đêm và bổ sung một số cảm biến cảnh báo tên lửa bên sườn.
Tướng Alexander Maksimtsev, Phó tư lệnh Không quân Vũ trụ Nga, hồi năm ngoái thông báo tiêm kích Su-57 bắt đầu được trang bị nhiều hệ thống tiến công tiên tiến, trong đó có tên lửa siêu vượt âm.
Chủng loại vũ khí cụ thể không được tiết lộ, nhưng một số trang tin quân sự Nga nhận định đây có thể là phiên bản Kinzhal thu nhỏ để lắp vừa khoang vũ khí trong thân Su-57, giúp tăng uy lực tấn công mà vẫn bảo đảm năng lực tàng hình của máy bay.
Su-57 là tiêm kích đa nhiệm thế hệ 5 do Nga phát triển, được thiết kế để thực hiện đồng thời nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không và tấn công mục tiêu mặt đất. Điểm đáng chú ý của đợt bàn giao lần này là máy bay được mô tả có cấu hình “nâng cấp vũ khí”, nghĩa là hệ thống tích hợp hỏa lực, phần mềm điều khiển và các kênh liên kết dữ liệu đã được hoàn thiện hơn so với các lô trước.
Vũ khí là yếu tố khiến Su-57 được chú ý. Tiêm kích này có thể mang các loại tên lửa không đối không dẫn đường radar chủ động, phục vụ đánh chặn tầm xa, cùng tên lửa không đối không tầm ngắn dẫn đường hồng ngoại để không chiến. Ngoài ra, khoang trong thân và giá treo ngoài cho phép Su-57 sử dụng tên lửa không đối đất dẫn đường, bom dẫn đường vệ tinh và bom thông minh dẫn đường laser nhằm tấn công chính xác mục tiêu cố định hoặc mục tiêu có giá trị cao.
Trong các đánh giá chiến lược, việc Nga tiếp tục nhận Su-57 được xem là bước củng cố năng lực tác chiến trong môi trường bị đối phương gây nhiễu mạnh và phòng không dày đặc. So với các dòng tiêm kích thế hệ 4, lợi thế của Su-57 nằm ở khả năng phát hiện - tấn công trước, nhờ tổ hợp radar mảng pha quét điện tử chủ động và hệ thống cảm biến quang - hồng ngoại hỗ trợ tìm kiếm mục tiêu.
Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng hiệu quả chiến đấu của Su-57 không chỉ phụ thuộc vào bản thân máy bay, mà còn dựa vào mạng lưới chỉ huy - kiểm soát, khả năng chia sẻ dữ liệu, chất lượng vũ khí dẫn đường và số lượng được triển khai thực tế. Trong chiến tranh hiện đại, tiêm kích tàng hình có thể tạo lợi thế lớn, nhưng vẫn phải hoạt động trong hệ sinh thái tác chiến hiệp đồng, gồm radar cảnh giới, máy bay cảnh báo sớm và lực lượng phòng không yểm trợ.
Việc Su-57 tiếp tục được bàn giao với cấu hình mới cho thấy Nga đang tìm cách hoàn thiện năng lực chiến đấu của dòng tiêm kích thế hệ 5, đồng thời nâng mức răn đe trên không trong giai đoạn cạnh tranh quân sự ngày càng gay gắt.