Không quân Nga dội bom san phẳng trụ sở, tiêu diệt 67 tên khủng bố

ANTD.VN - Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã dội bom san phẳng một trụ sở của nhóm khủng bố al-Nusra gần thành phố Aleppo của Syria.

Máy bay ném bom Su-24 của Nga

Trung tướng Sergei Rudskoi, Cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga ngày 3-3 cho hay, 67 tên khủng bố đã bị tiêu diệt, trong đó có 19 chỉ huy xuất thân từ vùng Bắc Kavkaz và Trung Á.

Theo lời ông, ngày 28-2, tại khu vực làng Rasm al-Eis, cách Aleppo 28 km về phía tây nam, hai quả bom dẫn đường KAB-500 đã được thả từ máy bay Su-24 của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga phá hủy trụ sở của nhóm al-Nusra.

Ngoài 67 tên khủng bố bị tiêu diệt, 104 tên khác cũng bị thương.

“Lực lượng quân đội chính phủ Syria đang thực hiện tấn công có hiệu quả ở phía đông Al-Bab. Trong 10 ngày qua, tại khu vực này đã giải phóng 36 khu nhà dân trên diện tích 400 km2. Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã tiêu diệt 278 mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bao gồm các kho chứa và nơi tập trung xe bọc thép của phiến quân”, ông Rudskoi nói.