Không quân Ai Cập tiêu diệt 20 tên khủng bố IS tại Bắc Sinai

ANTĐ - Ngày 21-3, truyền thông địa phương dẫn lời một nguồn tin quân sự Ai Cập cho biết, không quân nước này đã tiến hành một chiến dịch chống khủng bố tại tỉnh Bắc Sinai và tiêu diệt được 20 tên khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Chiến dịch diễn ra tại phía nam thị trấn Bedouin ở thành phố Sheikh Zuweid gần đường biên giới với Israel, không quân Ai Cập đã tiêu diệt và làm bị thương hàng chục tên khủng bố, kênh truyền hình Sky News Arap đưa tin.

Máy bay chiến đấu của không quân Ai Cập tham gia một chiến dịch chống khủng bố

Tuần trước, lực lượng khủng bố IS đã tấn công vào một trạm kiểm soát của lực lượng an ninh Ai Cập ở khu vực ngoại ô Arish, thủ phủ của tỉnh Bắc Sinai, làm ít nhất 20 cảnh sát thiệt mạng.

Ai Cập đang phải chiến đấu chống lại một nhóm nổi dậy thánh chiến ở tỉnh Bắc Sinai kể từ năm 2013 sau khi quân đội, do Tổng thống Abdel Fattah Sisi đứng đầu, lật đổ Tổng thống hồi giáo khi đó là Mohamed Morsi.

Từng được biết đến với cái tên Ansar Beit al-Maqdis, nhóm chiến binh Wilayat Sinai tại bán đảo Sinai đã đổi tên và tuyên bố trung thành với lực lượng IS tại Iraq và Syria. Ngoài mục tiêu là quân đội trên bán đảo Sinai, Wilayat Sinai còn gây ra các vụ đánh bom tại các nơi khác ở Ai Cập.