Không nên uống cà phê trước khi thụ thai

ANTĐ - Uống 2 cốc cà phê mỗi ngày trước khi thụ thai làm tăng nguy cơ sẩy thai, các chuyên gia đã cảnh báo. 

Các nhà khoa học tại Viện Y tế quốc gia Mỹ cũng lưu ý những phụ nữ uống 2 cốc cà phê trong 7 tuần đầu tiên của thai kỳ cũng có nhiều khả năng bị sẩy thai. Nguy cơ này giữa đàn ông và phụ nữ là tương đương nhau, do đó các cặp vợ chồng nên giảm tiêu thụ caffeine trước khi muốn có con.

Caffeine có thể làm tăng huyết áp, nhịp tim và lợi tiểu. Nó gây ra trạng thái bồn chồn, khó tiêu hoặc khó ngủ. Phụ nữ mang thai đặc biệt nhạy cảm với caffeine bởi chất này có thể đi qua nhau thai và truyền sang thai nhi.