Không có chứng chỉ nghề liệu có được xét tuyển lớp 10 Hà Nội?

ANTD.VN - Năm 2019, theo phương án thi mới, Hà Nội bỏ cộng điểm thi nghề vào kết quả xét tuyển lớp10 THPT công lập. Quy định này khiến nhiều phụ huynh, học sinh băn khoăn, liệu học sinh lớp 9 có cần học nghề và thi lấy chứng chỉ như các năm trước hay không.

Chiều 31-10, trao đổi với phóng viên Báo ANTĐ, ông Kiều Văn Minh, Trưởng phòng Giáo dục phổ thông, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, một trong những điểm mới quan trọng trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020 tại Hà Nội là không áp dụng chế độ cộng điểm khuyến khích cho học sinh có chứng chỉ nghề phổ thông như những năm trước.

Tuy nhiên, không vì thay đổi này mà học sinh không phải học nghề. Chương trình giáo dục nghề nghiệp là nội dung nằm trong chương trình giáo dục cấp THCS do Bộ GD-ĐT quy định. Việc học giáo dục nghề nghiệp là bắt buộc đối với mọi học sinh THCS. 

Học sinh lớp 9 không bắt buộc phải có chứng chỉ nghề mới được xét tuyển lớp 10 THPT công lập

Mặc dù vẫn bắt buộc học nghề nhưng trước chủ trương không cộng điểm khuyến khích, nhiều phụ huynh học sinh lớp 9 trên địa bàn thành phố băn khoăn liệu có cần tham gia kỳ thi nghề để lấy chứng chỉ nghề hay không?

Về vấn đề này, ông Kiều Văn Minh cho biết, việc tham dự kỳ thi để lấy chứng chỉ nghề là hoàn toàn tự nguyện. Sở GD-ĐT Hà Nội không có quy định nào về việc học sinh phải có chứng chỉ nghề phổ thông mới được xét tuyển vào lớp 10 THPT.

Áp lực kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập của Hà Nội rất lớn. Được biết, năm học 2018-2019, Hà Nội dự kiến có 102.000 học sinh tham gia xét tốt nghiệp THCS, giảm gần 4.000 học sinh so với năm học trước.

Năm học 2019-2020, tỷ lệ tuyển sinh vào các trường THPT chiếm 60-62% học sinh tốt nghiệp THCS, tương đương 60.900-62.900 học sinh, giảm khoảng 3.000 học sinh so với năm học trước.