Các đối tượng Đặng Trung Chính và Phạm Thắng
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Thị Liên (SN 1984, trú tại phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh) về tội danh “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.
Đầu năm 2026, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được tin báo của người dân về việc một số đối tượng có hành vi tàng trữ, buôn bán hàng cấm là sản phẩm của động vật hoang dã trên địa bàn phường Móng Cái 2.
Qua điều tra, xác minh làm rõ; Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp cùng Công an phường Móng Cái 2 đã tiến hành kiểm tra tại khu vực đối diện khách sạn Lợi Lai thuộc khu phố 4, phường Móng Cái 2, phát hiện Bùi Thị Liên có hành vi cất giấu 1 thùng xốp, bên trong chứa nhiều miếng vảy (nghi là vảy tê tê), nặng 10kg.
Quá trình đấu tranh, Bùi Thị Liên khai nhận bao tải dứa chứa số vảy nghi là vảy tê tê là của mình. Qua giám định, kết luận của cơ quan chức năng cho thấy vảy trong thùng xốp thu giữ là của loài tê tê java và tê tê vàng.
Bằng việc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh đã mở rộng điều tra, làm rõ đối tượng cung cấp vảy tê tê cho Bùi Thị Liên là Đặng Trung Chính (SN 1975, trú tại phường Móng Cái 3). Tiếp tục đấu tranh, mở rộng đối tượng bán vảy tê tê cho Đặng Trung Chính là Phạm Thắng (SN 1989, trú tại xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An).
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với các đối tượng này về tội danh “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.