Khởi tố 11 bị can liên quan vụ vận chuyển trái phép hơn 200m3 gỗ

ANTĐ - Ngày 18-1, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắc Lắc đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can đối với 11 đối tượng; đồng thời phê chuẩn lệnh tạm giam đối với 9 đối tượng liên quan đến vụ Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng.

Như ANTĐ đưa tin, ngày 8-1, tại km 67, Quốc lộ 14C, thuộc địa bàn xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắc Lắc, Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Đắc Lắc bắt quả tang 11 đối tượng gồm lái và phụ xe, điều khiển 5 xe ô tô chở hơn 200m3 gỗ quý hiếm không có giấy tờ hợp pháp.

Theo Kết luận giám định của các cơ quan chức năng, thì tổng số gỗ các đối tượng vận chuyển trên 5 xe ô tô là 229 hộp, lóng gỗ, khối lượng 130,261 m3; quy đổi ra gỗ tròn là 204,743 m3 gỗ, chủ yếu là gỗ Cẩm lai và Giáng hương, thuộc nhóm IIA.

11 đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Bảo, SN 1974; Ngô Thanh Phát, sinh ngày 26-12-1994 (17 tuổi 11 ngày) và Hoàng Ngọc Hoá, SN 1979 (cùng trú tại xã Yang Ré, huyện Krông Bông, tỉnh Đắc Lắc); Nguyễn Tất Sửu, SN 1961, trú tại phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc); Nguyễn Minh, SN 1958; Trần Trình và Nguyễn Tuyên, SN 1974 (cùng trú tại thị trấn Đắc Mil, huyện Đắc Mil, tỉnh Đắc Nông); Trần Vĩnh Lợi, SN 1970 và Lê Minh Hải, SN 1980, trú tại xã Đức Mạnh, huyện Đắc Mil (Đắc Nông); Trần Ngọc Nguyên, SN 1968, trú tại huyện An Nhơn (Bình Định) và Nguyễn Thanh Phong, SN 1984, trú tại xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

Các đối tượng bị tạm giam gồm: Lê Minh Hải, Nguyễn Thanh Phong, Trần Vĩnh Lợi, Trần Ngọc Nguyên, Nguyễn Tất Sửu, Trần Trình, Nguyễn Minh, Hoàng Ngọc Hoá và Nguyễn Tuyên. Qua điều tra, hầu hết các đối tượng đều khai nhận biết là gỗ không có giấy tờ hợp pháp, nhưng vẫn tham gia vận chuyển.