Khánh thành ngôi trường mang tên vị tướng của Đội du kích Ba Tơ

(ANTĐ) - Sáng 28-4-2011, tại xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà, UBND huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức lễ khánh thành trường THPT Phạm Kiệt. Dự buổi lễ có Đại tướng Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác Bộ Công an; và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Khánh thành ngôi trường mang tên vị tướng của Đội du kích Ba Tơ

(ANTĐ) - Sáng 28-4-2011, tại xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà, UBND huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức lễ khánh thành trường THPT Phạm Kiệt. Dự buổi lễ có Đại tướng Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác Bộ Công an; và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Trung tướng Phạm Kiệt (1910-1975) quê ở xã An Phú, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi là chỉ huy đầu tiên, người có công lớn đối với sự hình thành và phát triển của Đội du kích Ba Tơ. Ông cũng là người có công lao rất lớn đối với lực lượng Công an vũ trang (tiền thân của Bộ đội Biên phòng), lãnh đạo lực lượng mới này hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, an ninh của miền Bắc trong thời kỳ chiến tranh phá hoại.

Đầu tháng 6-2010, ngôi trường mang tên Phạm Kiệt được khởi công xây dựng tại xã miền núi Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà, rộng 8.000m2 cùng các công trình phụ trợ, tổng kinh phí đầu tư trên 7 tỷ đồng. Nguồn vốn xây dựng do Đại tướng Lê Hồng Anh - Bộ trưởng Bộ Công an - vận động quyên góp nhằm ủng hộ, tạo điều kiện học tập cho con em đồng bào dân tộc H’Rê ở 4 xã vùng cao Sơn Thủy, Sơn Hải, Sơn Kỳ và Sơn Ba.

Thái Thụy