IS thừa cơ tấn công quân đội Syria sau khi căn cứ không quân trúng tên lửa

ANTD.VN - Các phiến quân thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 9-4 đã tấn công vào vị trí của các lực lượng Chính phủ Syria sau khi căn cứ không quân T-4 ở tỉnh Homs bị tấn công bằng tên lửa.

Các phiến quân thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng

Theo Kênh truyền hình Al-Mayadeen của Lebanon, vụ tấn công của phiến quân IS nhằm vào căn cứ tại khu vực sa mạc Sebaa-Biar. Tuy nhiên, vụ tấn công này đã bị quân đội chính phủ Syria chặn đứng.

Không có báo cáo thương vong đối với binh sĩ Syria trong cuộc tấn công trên.

Kênh truyền hình Al-Mayadeen trước đó đưa tin, một máy bay do thám của Israel bị phát hiện trên bầu trời tỉnh Homs của Syria trong lúc căn cứ không quân T-4 bị không kích bằng tên lửa hành trình.

Theo quân đội Nga, hai tiêm kích F-15 của không quân Israel sáng sớm 9-4 đã phóng 8 tên lửa hành trình từ không phận Lebanon về phía Syria, 5 quả trong số đó bị các hệ thống phòng không Syria bắn hạ. Các tên lửa còn lại đánh trúng khu vực phía tây sân bay T-4.

Hãng thông tấn Sana của Syria cho hay, vụ không kích đã làm một số người chết và bị thương.