[Infographic]Siêu chiến hạm Nhật Bản đang thăm Việt Nam mạnh cỡ nào mà khiến Trung Quốc cũng e dè?

ANTD.VN - Chiều 20-5, Cảng quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đã đón các tàu chiến quốc tế ghé thăm, trong đó nổi bật nhất là chiến hạm đổ bộ Izumo (DDH-183) của Nhật Bản. Chiến hạm này được đánh giá có sức mạnh vượt trội ở Châu Á. Nếu được trang bị máy bay F-35, sức mạnh của nó thậm chí vượt xa cả tàu sân bay của Trung Quốc.

Chiều 20-5, Cảng quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đã đón 2 tàu của Nhật Bản và 1 tàu của Mỹ trong khuôn khổ chương trình đối tác Thái Bình Dương 2017. Hai tàu Nhật Bản là tàu sân bay Izumo 183 và tàu khu trục Sazanami 113; còn tàu của Mỹ là tàu vận tải cao tốc USNS Fall River. Nổi bật nhất trong số 3 chiến hạm là tàu sân bay Izumo. Đây là một trong những tàu chiến mạnh nhất Châu Á.

Siêu chiến hạm của Nhật Bản
Siêu chiến hạm của Nhật Bản

Tàu Izumo (DDH-183) là chiếc đầu tiên trong lớp tàu sân bay trực thăng được đặt tên theo tỉnh Izumo của Nhật Bản, thuộc Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản. Con tàu được hạ thủy vào năm 2013 và biên chế vào năm 2015. Với kích thước tương đương tàu sân bay cỡ trung, tàu chiến này có thể mang theo 28 trực thăng các loại, tuy nhiên điều đáng kể là nó cũng có thể triển khai máy bay tàng hình thế hệ thứ 5 F-35B. Nếu được trang bị loại phi cơ này, năng lực chiến đấu của Izumo (DDH-183) vượt xa tàu sân bay của Trung Quốc.

Cùng tìm hiểu thông số của loại chiến hạm này qua infographic dưới đây.