[Infographic] PT - 91M Pendekar - Vua tăng của lục quân Malaysia

ANTĐ - Trong khu vực Đông Nam Á ngoài xe tăng Leopard II có trong biên chế của Indonesia, Singapore, xe tăng T-84 Oplot có trong biên chế Thái Lan, thì cái một cái tên khác cũng không kém phần chú ý đó là xe tăng chủ lực PT-91M Pendekar, đây được coi là vua tăng trong lục quân Malaysia.

PT-91M là phiên bản hiện đại hóa sâu rộng của loại tăng PT-91 (một phiên bản được phát triển dựa trên xe tăng chủ lực T-72M) do Ba Lan chế tạo từ thập niên 90 của thế kỷ 20. Các xe tăng PT-91M được coi là có hỏa lực và sức chống chịu tốt hơn rất nhiều so với những xe tăng T-72. Chúng trang bị giáp phản ứng nổ ERAWA với tổng cộng 394 khối che chắn kín bao quanh xe tăng.

Pháo nòng trơn cỡ nòng 125 mm cho khả năng tấn công mạnh mẽ những mục tiêu trong bán kính 4,5 km, ngoài ra chúng có khả năng phóng đạn tên lửa chống tăng qua nòng, trên xe còn có kính ngắm ảnh nhiệt kết hợp hệ thống đo xa bằng laser và hệ thống quản lý tác chiến hỏa lực thông minh Savan-15 do Pháp sản xuất.

Các xe tăng PT-91M trang bị hệ thống súng máy bằng súng FN MAG và M2HB của Phương Tây

Với những tính năng của mình, PT-91M Pendekar vẫn được coi là xe tăng nguy hiểm, đáp ứng được với những yêu cầu trong chiến tranh hiện đại, và là một trong những mẫu tăng hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á hiện nay.

Cùng xem thông số của loại xe tăng này qua infographic dưới đây.

[Infographic] PT - 91M Pendekar - Vua tăng của lục quân Malaysia ảnh 1