[Infographic] Không ngờ Triều Tiên vẫn dùng phi đội máy bay ném bom này

ANTD.VN - Giữ vai trò máy bay ném bom trong không quân Triều Tiên chính là những chiếc Hong H-5. Đây thực chất là phiên bản được sản xuất tại Trung Quốc trên cơ sở máy bay IL-28 vốn ra đời cách đây gần 70 năm.

Những chiếc Il-28 do Trung Quốc chế tạo được đặt định danh Hong H-5 và được sản xuất tại Tập đoàn Công nghiệp Máy bay Cáp Nhĩ Tân vào năm 1966. Những máy bay này hoạt động cho tới những năm 1990 trong không quân Trung Quốc. Ngoài ra Hong H-5 được xuất khẩu sang Romania và Triều Tiên.

Máy bay ném bom Hong H-5

Máy bay ném bom Hong H-5

Hiện tại, giữ vai trò máy bay ném bom chiến lược trong không quân Triều Tiên vẫn là những chiếc Hong H-5. Đây cũng là quốc gia cuối cùng đang duy trì hoạt động của loại máy bay này. Tuy ngừng sản xuất đã lâu, nhưng không hiểu bằng cách nào Triều Tiên vẫn có thể duy trì được hoạt động của những phi đội máy bay ném bom này.

Một khi xung đột xảy ra lực lượng này vẫn có thể gây ra những thiệt hại nhất định cho Hàn Quốc. Cùng xem thông số chi tiết loại máy bay ném bom này qua infographic dưới đây.