[Infographic] 110 tiêm kích Su-35S sẽ xuất hiện trong không quân Ấn Độ?

ANTD.VN - Ấn Độ vừa ra tuyên bố mời thầu một hợp đồng mua hơn 110 chiến đấu cơ mới nhằm tăng cường sức mạnh trước nhiều mối đe dọa an ninh từ Pakistan và Trung Quốc. Rất có thể tiêm kích hạng nặng Su-35S của Nga sau màn thực chiến thành công tại Syria sẽ là ứng cử viên hàng đầu cho thương vụ này.

Trong bối cảnh bị đe dọa an ninh từ Pakistan và Trung Quốc Ấn Độ cần gấp rút hiện đại hóa không quân nước này khi mà các loại máy bay chiến đấu cũ đã tới hết niên hạn sử dụng. 10 phi đội chiến đấu cơ MiG-21 và MiG-27 của Ấn Độ có kế hoạch nghỉ hưu vào năm 2022 nên nước này cần thêm 400 máy bay mới.

Ngoài những hợp đồng mua tiêm kích của Pháp trước đó, Ấn Độ lại vừa ra tuyên bố mời thầu để cung cấp cho không quân nước này 110 chiến đấu cơ mới. Theo yêu cầu của chính phủ Ấn Độ, loại chiến đấu cơ này phải hoạt động được trong mọi điều kiện thời tiết, cả đêm lẫn ngày. Nó phải thực hiện được nhiều nhiệm vụ cùng lúc như chiếm ưu thế trên không, phòng không, tấn công mặt đất và do thám, trinh sát. 

Chiến đấu cơ Su-35S của Nga

Chiến đấu cơ Su-35S của Nga

Ấn Độ muốn mua trực tiếp 15% số máy bay và tự sản xuất 85% theo chương trình “Sản xuất ở Ấn Độ”. Những chiếc máy bay đầu tiên sẽ được bàn giao 3 năm sau khi kí hợp đồng trị giá 15 tỉ USD. Đây được coi là hợp đồng mua máy bay chiến đấu lớn nhất thế giới từ trước tới nay.

Sức cơ động tuyệt vời của tiêm kích hạng nặng Su-35S

Sức cơ động tuyệt vời của tiêm kích hạng nặng Su-35S

Su-35S được là ứng cử viên hàng đầu cho thương vụ này. Ngoài việc sức mạnh đỉnh cao đã được chứng minh tại chiến trường Syria, còn lý do khác là việc không quân Ấn Độ đã có truyền thống sử dụng máy bay Nga và Moscow cũng sẵn sàng chuyển giao công nghệ. Việc mua Su-35S sẽ giúp Ấn Độ dễ đồng bộ trong hệ thống bảo trì chiến đấu cơ.
Hơn nữa việc chuyển giao công nghệ để sản xuất tại Ấn Độ luôn là điều kiện khó khăn nhất đối với phương Tây. Đơn giản vì họ không muốn chia sẻ bất kỳ công nghệ nào với các khách hàng của mình. Điều này dẫn tới các thương vụ giữa Ấn Độ và phương Tây đã đổ bể trong quá khứ.

Cơ động cao, hệ thống điện tử hiện đại, kho vũ khí có sức công phá lớn, có thể thực hiện đa nhiệm vụ, tiêm kích Su-35S được đánh giá là con quái vật trên không do Nga sản xuất. Cùng xem thông số chi tiết loại máy bay này qua infographic dưới đây.

Trong số những ứng cử viên nặng ký cho hợp đồng này có thể kể ngay tới Su-35S, chiếc chiến đấu cơ hiện đại đang có màn thực chiến xuất sắc tại Syria. Mặt khác Ấn Độ cũng có truyền thống sử dụng các loại máy bay Nga nên sẽ dễ dàng hơn cho việc đồng bộ hóa hệ thống bảo dưỡng các loại máy bay này. Mặt khác việc Ấn Độ luôn đòi hỏi phải chuyển giao một phần công nghệ để sản xuất các loại máy bay này ngay trong nước được coi là điều kiện "chua" nhất cho phía phương Tây. Trong khi phía Nga sẵn sàng thì phương Tây thường không đồng ý để chuyển giao loại công nghệ vũ khí đỉnh cao cho bất kỳ khách hàng nào. Vì vậy Su-35S có thể sẽ có khả năng chiến thắng trong hợp đồng 110 máy bay chiến đấu mới này của Ấn Độ.
Trong số những ứng cử viên nặng ký cho hợp đồng này có thể kể ngay tới Su-35S, chiếc chiến đấu cơ hiện đại đang có màn thực chiến xuất sắc tại Syria. Mặt khác Ấn Độ cũng có truyền thống sử dụng các loại máy bay Nga nên sẽ dễ dàng hơn cho việc đồng bộ hóa hệ thống bảo dưỡng các loại máy bay này. Mặt khác việc Ấn Độ luôn đòi hỏi phải chuyển giao một phần công nghệ để sản xuất các loại máy bay này ngay trong nước được coi là điều kiện "chua" nhất cho phía phương Tây. Trong khi phía Nga sẵn sàng thì phương Tây thường không đồng ý để chuyển giao loại công nghệ vũ khí đỉnh cao cho bất kỳ khách hàng nào. Vì vậy Su-35S có thể sẽ có khả năng chiến thắng trong hợp đồng 110 máy bay chiến đấu mới này của Ấn Độ.