[Info] Xe bọc thép hạng nhẹ Trung Quốc: Hoả lực tốt nhưng vẫn dễ bị tổn thương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Trọng lượng nhẹ, khả năng cơ động cao khi có thể chạy cả trên cạn lẫn bơi dưới nước, kết hợp với hỏa lực tương đối mạnh, xe chiến đấu bộ binh ZBD-04 được coi là một trong những vũ khí chủ lực Trung Quốc.

Hôm 13-12, Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đăng video xe tăng chiến đấu chủ lực Type 96A và xe chiến đấu bộ binh ZBD-04 đánh bại lực lượng phòng thủ yếu thế hơn trong môi trường đô thị giả định.

Phe tấn công có 230 binh sĩ và 30 xe tăng trong khi phe phòng thủ chỉ có 70 binh sĩ và 6 xe tăng. Theo CCTV, phe phòng thủ là quân xanh, có lợi thế về địa hình, cài mìn rải rác khắp nơi. Phe tấn công có lợi thế về quân số và hỏa lực. Kết quả là phe tấn công màu đỏ đã đánh bại quân xanh trong vòng 3 giờ. Với lợi thế trọng lượng nhẹ, có khả năng đổ bộ từ tàu chiến, xe bọc thép hạng nhẹ ZBD-04 được coi là một trong những dòng xe chiến đấu bộ binh có khả năng lội nước mạnh nhất của quân đội Trung Quốc.

Xe chiến đấu bộ binh ZBD-04

Xe chiến đấu bộ binh ZBD-04

Xe chiến đấu bộ binh (IFV) ZBD-04 được Trung Quốc nghiên cứu phát triển và bắt đầu được Lục quân nước này trang bị cho các đơn vị thiết giáp thuộc Đại Quân khu Nam Kinh và Quảng Châu từ năm 2006. Đây được coi là dòng xe bọc thép có tính năng cực kỳ mạnh mẽ không thua kém nhiều so với các đối thủ cùng loại trên thế giới.

Những kinh nghiệm thu được từ quá trình thiết kế xe bọc thép nội địa kết hợp cùng giấy phép chế tạo pháo 2A70 và 2A72 (loại lắp trên BMP-3) nhập khẩu từ Nga đã giúp Trung Quốc sản xuất thành công xe chiến đấu bộ binh ZBD-04, giới quan sát cho rằng tính năng chiến đấu của dòng xe này thậm chí còn nhỉnh hơn đôi chút so với xe chiến đấu bộ binh BMP-3 của Nga.

Tuy vậy nhằm giảm trọng lượng nên giáp của xe không được chắn chắn, vì thế chúng cũng sẽ dễ dàng tổn thương trước vũ khí chống tăng của đối phương.