[Info] Tuần dương hạm Nga có thể hủy diệt tàu sân bay vừa phóng tên lửa thị uy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tuần dương hạm Varyag của Nga phóng tên lửa phòng không Osa-MA, phá hủy mục tiêu mô phỏng tàu địch trong đợt diễn tập tại Thái Bình Dương.

"Soái hạm của Hạm đội Thái Bình Dương là tuần dương hạm Varyag và khu trục hạm Shaposhnikov đã diễn tập bắn pháo và tên lửa tại Thái Bình Dương nhằm kiểm tra mức độ tin cậy của các hệ thống vũ khí", văn phòng báo chí Hạm đội Thái Bình Dương hải quân Nga hôm 1/7 ra thông cáo cho biết.

Hai chiến hạm đã diễn tập đánh trả đòn tấn công đường không của đối phương giả định và diệt mục tiêu mô phỏng tàu chiến. Các tàu sử dụng hải pháo AK-130 130 mm, hải pháo đa năng A-190 100 mm, pháo phòng không AK-630 30mm và tên lửa phòng không Osa, dưới sự dẫn đường của hệ thống điện tử để tiêu diệt mục tiêu.

Hải quân Nga cho biết tàu tuần dương Varyag cũng phóng tên lửa Osa-MA có tầm bắn 15 km, vận tốc 3.700 km/h và mang đầu đạn nổ mảnh nặng 16 kg để hạ mục tiêu giả định. Được biết cơ số đạn mang theo của tuần dương Varyag lên tới 40 quả.

Cuộc diễn tập quy mô lớn của hải quân Nga diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Mỹ với Trung Quốc và Nga ở châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm việc Mỹ tuyên bố sẽ triển khai tên lửa tầm trung tại khu vực sau khi rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

Tuần dương hạm Varyag

Tuần dương hạm Varyag

Trong lực lượng tàu mặt nước hùng hậu của Hạm đội Thái Bình Dương, đáng gờm nhất là tuần dương hạm Varyag mang tên lửa có điều khiển. Được coi là biểu tượng sức mạnh trên mặt biển không chỉ của hạm đội mà còn cả hải quân Nga, Varyag bắt đầu phục vụ tại Hạm đội Thái Bình Dương năm 2008.

Với tư cách là chiến hạm hạng nhất, tàu được trang bị hệ thống vũ khí cực mạnh và đầy uy lực: tên lửa chống hạm tầm xa P-500 Bazalt cải tiến (SS-N-12 Sandbox theo NATO) tầm bắn lên đến 550km, tên lửa được dẫn đường kết hợp quán tính và radar chủ động.

Các tham số về mục tiêu trong hành trình bay được hiệu chỉnh thông qua việc kết nối dữ liệu với máy bay Tu-95D hoặc trực thăng Ka-27B. Không những thế, Varyag còn được trang bị hệ thống tên lửa đối không tầm xa hiện đại S-300F với số lượng lên đến 64 quả.

Hệ thống tên lửa này có khả năng chống nhiễu cao và tiêu diệt máy bay ở cự ly 200km, tên lửa đạn đạo ở cự ly 40km. Ngoài ra còn có một số tên lửa đối không phản ứng nhanh, pháo hạm đa năng, pháo siêu nhanh, hệ thống radar tìm kiếm mục tiêu tầm xa đa chức năng 3D MR-800, radar tìm kiếm mục tiêu trên không MR-710 Fregat-MA và một số hệ thống điện tử hiện đại khác.