[Info] Nhật Bản chính thức mất một chiếc F-35A, phi đội giảm xuống còn 12 chiếc

ANTD.VN - Với việc tìm thấy mảnh vỡ đuôi của chiếc F-35A tại vùng biển của nước này, Nhật Bản chính thức xác nhận họ mất một chiếc chiến đấu cơ tối tân này, phi đội của họ giảm xuống còn 12 chiếc. 

Cảnh sát biển và Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản (JASDF) hôm nay xác nhận đã tìm thấy một số mảnh vỡ được cho là cánh đuôi tiêm kích F-35A bị rơi tối qua khi bay huấn luyện ngoài khơi tỉnh Aomori, đông bắc Nhật Bản. Các lực lượng này đang tiếp tục tìm kiếm tại khu vực máy bay rơi cách đất liền 135 km nhưng chưa phát hiện dấu vết của phi công điều khiển.

Chiếc F-35A biến mất khỏi màn hình radar vào khoảng 19h27 (giờ địa phương) trong khi đang huấn luyện bay đêm trên Thái Bình Dương cùng ba tiêm kích khác. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya tối qua thông báo sẽ ngừng toàn bộ hoạt động của 12 tiêm kích F-35A còn lại trong biên chế JASDF.

Máy bay mất tích thuộc biên chế Phi đoàn tiêm kích chiến thuật số 302, là một trong 13 chiếc F-35A đầu tiên được bàn giao cho JASDF, dường như cũng là máy bay F-35A đầu tiên được lắp ráp tại Nhật Bản. Đơn vị vận hành chiếc tiêm kích này mới đạt khả năng sẵn sàng chiến đấu hồi đầu tháng 4.

Nhật Bản đã ra lệnh cấm bay với toàn bộ phi đội 12 chiếc còn lại đang tron biên chế của nước này. Được biết Tokyo đã nhận 13/147 chiếc F-35 mà nước này đặt mua từ Mỹ. 

Chiến đấu cơ F-35A do Mỹ sản xuất

Chiến đấu cơ F-35A do Mỹ sản xuất

Tiêm kích F-35 được Mỹ phát triển từ đầu thập niên 1990 và trở thành dự án đắt đỏ nhất của quân đội Mỹ với chi phí ước tính khoảng 400 tỷ USD cho 2.500 máy bay. Số liệu hồi đầu tháng 10 cho biết đã có 325 chiếc F-35 được sản xuất và chuyển giao trên toàn thế giới, trong đó quân đội Mỹ tiếp nhận 245 chiếc

F-35 là tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 của Mỹ, cùng với F-22 chúng là những chiếc máy bay thế hệ thứ 5 duy nhất đã bước vào hoạt động. Những đại diện của Nga, Trung Quốc, Nhật Bản vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm và hoàn thiện.

Mặc dù bị nhiều tai tiếng, nhưng những kiểm nghiệm tập trận cho thấy F-35 là những chiến đấu cơ đáng sợ và có năng lực chiến đấu tuyệt vời. Đối đầu với những tiêm kích thế kệ thứ 4 nổi tiếng như F-15 của Mỹ, Rafale của Pháp và Typhoon của Châu Âu, F-35 thường thắng ở thế áp đảo. 

Cảnh sát biển và Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản (JASDF) hôm nay xác nhận đã tìm thấy một số mảnh vỡ được cho là cánh đuôi tiêm kích F-35A bị rơi tối qua khi bay huấn luyện ngoài khơi tỉnh Aomori, đông bắc Nhật Bản. Các lực lượng này đang tiếp tục tìm kiếm tại khu vực máy bay rơi cách đất liền 135 km nhưng chưa phát hiện dấu vết của phi công điều khiển.

Chiếc F-35A biến mất khỏi màn hình radar vào khoảng 19h27 (giờ địa phương) trong khi đang huấn luyện bay đêm trên Thái Bình Dương cùng ba tiêm kích khác. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya tối qua thông báo sẽ ngừng toàn bộ hoạt động của 12 tiêm kích F-35A còn lại trong biên chế JASDF.

Máy bay mất tích thuộc biên chế Phi đoàn tiêm kích chiến thuật số 302, là một trong 13 chiếc F-35A đầu tiên được bàn giao cho JASDF, dường như cũng là máy bay F-35A đầu tiên được lắp ráp tại Nhật Bản. Đơn vị vận hành chiếc tiêm kích này mới đạt khả năng sẵn sàng chiến đấu hồi đầu tháng 4.

Chương trình siêu tiêm kích F-35 là một trong những dự án quân sự đắt nhất trong lịch sử, với tổng chi phí dự kiến là 1.500 tỷ. Dù nhiều phi đội đã được Mỹ đưa vào biên chế, dự án này vẫn chưa hoàn tất quá trình phát triển, khi nhiều máy bay xuất xưởng gặp các vấn đề kỹ thuật.

Quân đội Mỹ hồi tháng 9/2018 cấm bay toàn bộ phi đội F-35 sau vụ rơi một chiếc F-35B ở bang Nam Carolina. Cuối năm 2017, một chiếc F-35 của Mỹ triển khai tại Okinawa, Nhật Bản cũng rơi một tấm ốp trên thân khi đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện.  

Chính phủ Nhật Bản hồi tháng 2 thông qua kế hoạch quốc phòng mới, đề xuất mua thêm 105 tiêm kích tàng hình F-35, gồm 65 chiếc F-35A và 40 máy bay F-35B để vận hành trên hai tàu sân bay hoán cải từ khu trục hạm trực thăng lớp Izumo. Động thái này giúp Nhật trở thành nước sở hữu số tiêm kích F-35 nhiều thứ hai thế giới với tổng cộng 147 chiếc.