[Info] Nga bị tố gây nhiễu "lực sĩ bay" A-400M của Anh gần Syria

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nga có thể đã tìm cách chế áp hệ thống định vị vệ tinh trên vận tải cơ A400M chở binh sĩ Anh rời đảo Cyprus gần Syria.

Tờ Times và Telegraph của Anh tuần trước dẫn nguồn tin tình báo quân đội giấu tên cho biết hệ thống định vị vệ tinh (GPS) trên vận tải cơ A400M Atlas của nước này đã bị tác động khi cất cánh từ căn cứ không quân Akrotiri trên đảo Cyprus. Hệ thống GPS giúp máy bay định vị với độ chính xác cao, tăng độ an toàn và hiệu quả vận hành.

Đảo Cyprus nằm trên Địa Trung Hải, cách không xa bờ biển phía tây Syria, nơi Nga có một số căn cứ không quân, hải quân hiện đại. "Nga là quốc gia thù địch duy nhất trong khu vực có khả năng gây nhiễu GPS theo cách đó. Điều này cũng phù hợp với phương thức hoạt động dưới ngưỡng khơi mào xung đột quân sự", nguồn tin giấu tên cho hay.

Vị trí đảo Cyprus ở vùng biển phía tây Syria

Vị trí đảo Cyprus ở vùng biển phía tây Syria

Truyền thông Anh cho biết hoạt động gây nhiễu GPS có thể khiến phi công không xác định được vị trí và hướng bay, có thể dẫn tới tai nạn chết người. Tuy nhiên, các phi cơ hiện đại đều có hệ thống định vị dự phòng nhằm ngăn ngừa nguy cơ mất tín hiệu GPS trong khi bay. Nguồn tin khẳng định các nỗ lực gây nhiễu GPS nhằm vào vận tải cơ Anh đều không thành công. Không rõ hoạt động này có ảnh hưởng tới hoạt động hàng không dân dụng quanh đảo Cyprus hay không. "Đây là minh chứng cho thấy một nước có những hành động thù địch và liều lĩnh vô cớ. Đó là máy bay vận tải chở phụ tùng, không phải tiêm kích", nguồn tin giấu tên nói thêm.

Quân đội Nga chưa bình luận về thông tin này. Nga đang triển khai nhiều tổ hợp tác chiến điện tử ở Syria, với tầm hoạt động hàng trăm km cùng khả năng vô hiệu hóa nhiều hệ thống trinh sát hiện đại của phương Tây.

Máy bay A400M

Máy bay A400M

Giới chuyên gia quân sự cho rằng đây có thể là cách Moscow gửi thông điệp đến London, cho thấy quân đội Nga có khả năng can thiệp vào hoạt động của Anh và đồng minh trong khu vực. Căn cứ Akrotiri nằm ở phía nam đảo Cyprus là cơ sở quân sự chủ chốt của không quân Anh tại Địa Trung Hải, nơi các chiến đấu cơ Anh xuất phát làm nhiệm vụ ở Trung Đông.

Đây không phải lần đầu tiên Moskva bị cáo buộc làm gián đoạn tín hiệu GPS. Na Uy và Phần Lan hồi năm 2018 tố Nga gây tê liệt hệ thống GPS trong thời gian diễn ra cuộc tập trận Trident Juncture của NATO ở Bắc Âu. 4 quan chức giấu tên Mỹ đầu năm 2018 cũng tiết lộ một số máy bay không người lái (UAV) của nước này hoạt động tại Syria đã bị Nga gây nhiễu suốt nhiều tuần. Tuy nhiên Moscow phủ nhận và cho rằng đó là những cáo buộc vô căn cứ.

A400M là dự án máy bay vận tải tầm trung hiện đại được khởi động từ năm 2007, máy bay thực hiện chuyến bay thử đầu tiên vào năm 2009 và chính thức ra mắt vào năm 2013. Hiện tại Airbus A400M đã nhận được hơn 200 đơn hàng từ trên 10 quốc gia khắp thế giới. Airbus A400M có 4 động cơ phản lực cánh quạt, đáp ứng các yêu cầu của các quốc gia châu Âu về loại máy bay vận tải quân sự. A400M này được kỳ vọng sẽ thay thế máy bay vận tải C-17 vốn đã chấm dứt sản xuất kể từ năm 2015 và cạnh tranh trực tiếp với C-130J của Mỹ trên thị trường xuất khẩu. A400M có thể thực hiện 3 nhiệm vụ với mục đích khác nhau bao gồm trực tiếp vận chuyển các khí tài quân sự, hỗ trợ từ xa hoặc đóng vai trò là một máy bay tiếp nhiên liệu trên không.