[Info] Báo động đỏ cho Nga khi 4 máy bay rơi liên tiếp, lần này là MiG-29

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bộ Quóc phòng Nga vừa ra thông báo xác nhận một máy bay tiêm kích MiG-29 trong chuyến bay huấn luyện theo định kỳ, đã bị rơi ở khu vực Astrakhan, khiến phi công thiệt mạng.

Chiếc MiG-29 này khi bay huấn luyện, không mang theo vũ khí, đã rơi xuống một khu vực sa mạc gần Trung tâm huấn luyện Ashuluk, máy bay bị phá hủy hoàn toàn, phi công thiệt mạng.

Một Ủy ban của Bộ Tư lệnh Không quân - Vũ trụ Nga đã tới hiện trường vụ tai nạn để điều tra nguyên nhân. Danh tính phi công và diễn biến vụ tai nạn chưa được xác định tính tới thời điểm này.

Trước vụ tai nạn với MiG-29, cách đây 2 ngày, đã có 1 chiếc máy bay vận tải quân sự hạng nhẹ IL-112V bị rơi khi đang bay huấn luyện chuẩn bị cho các bài trình diễn tại Triển lãm Army-2021. Vào ngày 14/8/2021, thủy phi cơ Be-200 của Hải quân Nga lâm nạn khi đang tham gia dập lửa tại các đám cháy rừng trên đất Thổ Nhĩ Kỳ, 5 phi công người Nga và 3 chuyên gia người địa phương thiệt mạng khi máy bay đâm vào núi.

Tiếp đó ngày 31/7, hãng thông tấn Nga Interfax cho biết, trong khi thực hiện nhiệm vụ ở vùng lãnh thổ Khabarovsk, một tiêm kích Su-đa năng 35S của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã gặp nạn và bị rơi. Như vậy chỉ trong vòng 20 ngày (từ 31/7 tới 19/8) Không quân Nga đã mất tới 4 máy bay các loại, một tỷ lệ tai nạn đáng báo động đỏ.

Hiện chưa rõ chiếc MiG-29 bị rơi thuộc biến thể nào, tuy nhiên hiện nay Nga đang ưu tiên sử dụng phiên bản MiG-29SMT. Đây là phiên bản nâng cấp toàn diện giúp cho loại máy bay này có sức chiến đấu vượt trội.

Được ra mắt vào năm 1998, MiG-29SMT khác biệt với MiG-29 thông thường ở chỗ "cột sống" của máy bay đã được kéo dài ra hơn trước nhằm chứa được nhiều nhiên liệu hơn. Điều này đã khiến chiếc máy bay có bán kính chiến đấu được mở rộng lên 1.550km. Bên cạnh đó, MiG-29SMT cũng được nâng cấp lên khung máy bay mới, giúp trang bị được nhiều loại hệ thống điện tử hàng không hiện đại hơn.