Indonesia thành lập cơ quan an ninh mạng mới chống tin giả

ANTD.VN - Chính phủ Indonesia vừa thành lập một cơ quan an ninh mạng mới vào hôm 3-1 trong bối cảnh quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới này đang nỗ lực chống lại chủ nghĩa cực đoan và nạn tin giả đang lan tràn trên các phương tiện truyền thông xã hội. 

Cơ quan mới này có nhiệm vụ phá vỡ các mạng lưới khủng bố truyền thông trực tuyến và chống lại việc phát tán các thông điệp gây thù hận. Thiếu tướng Djoko Setiadi, nguyên Chủ tịch cơ quan mật mã của  Indonesia đã được bổ nhiệm làm lãnh đạo cơ quan này.

Khi công nghệ hiện đại ngày một phát trển, hàng triệu người Indonesia mới bắt đầu sử dụng internet và mạng xã hội, trong khi đó những trò lừa bịp trên Internet ngày một lan rộng và tinh vi hơn.

Một trong những vụ tung tin giả nổi lên gần đây là vào hồi tháng 12-2017, mạng truyền thông xã hội tại Indonesia lan truyền thông tin về việc Bắc Kinh đang có âm mưu gây chiến tranh sinh học chống lại Indonesia. Đại sứ quán Trung Quốc đã phải ra thông báo tuyên bố thông tin này là “sai lầm”.