Il-114-300 mới nhất của Nga phải hạ cánh khẩn cấp trong chuyến bay thử nghiệm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong chuyến bay thử nghiệm tiếp theo của máy bay động cơ phản lực cánh quạt Il-114-300 Nga, một sự cố đã xảy ra buộc phi công phải hạ cánh khẩn cấp.
Máy bay Il-114-300 mới nhất của Nga phải hạ cánh khẩn cấp trong chuyến bay thử nghiệm, ngày 5-2-2021

Máy bay Il-114-300 mới nhất của Nga phải hạ cánh khẩn cấp trong chuyến bay thử nghiệm, ngày 5-2-2021

Theo thông tin có được từ hãng tin Avia.pro, trong chuyến bay thử nghiệm, máy bay bắt đầu làm sôi dầu ở một trong các động cơ, do đó phi hành đoàn quyết định hạ cánh khẩn cấp máy bay xuống sân bay Zhukovsky gần Matxcơva.

“Trong chuyến bay thử nghiệm của Il-114-300 ở Zhukovsky, cảm biến nhiệt độ dầu của một trong các động cơ đã hoạt động. Theo chỉ dẫn, phi hành đoàn quyết định hạ cánh. Việc hạ cánh diễn ra bình thường”, cơ quan báo chí của Tập đoàn chế tạo máy bay Thống Nhất (UAC) cho biết trong một thông báo được phát đi hôm 5-2.

Vẫn chưa biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề này, tuy nhiên, các chuyên gia chú ý đến thực tế là máy bay đã ở trên không trong quá trình thử nghiệm mà không có tải, và do đó, mức nhiệt độ dầu tăng lên ở một trong những động cơ dường như không liên quan đến quá tải của bộ nguồn.

Trước đó, vào ngày 16-12-2020, máy bay động cơ phản lực cánh quạt mới IL-114-300 đã lần đầu tiên cất cánh từ sân bay ở Zhukovsky nhằm kiểm tra hoạt động của tất cả các hệ thống trên máy bay, bao gồm cả động cơ TV7-117ST-01 mới của Nga, cũng như độ ổn định và khả năng điều khiển.

Theo ông Chemezov, Giám đốc điều hành tập đoàn nhà nước Rostec, UAC có kế hoạch hoàn tất giấy chứng nhận cho Il-114-300 vào năm 2022, và bắt đầu giao máy bay hàng loạt cho các hãng vận tải từ năm 2023.