Hủy lịch thi đấu lượt về V-League 2014 sau khi V.Ninh Bình bỏ cuộc

ANTĐ - Tổng giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn cho biết với việc V.Ninh Bình nghỉ chơi, giai đoạn về V-League 2014 sẽ phải bốc thăm lại.

Sáng nay 14-4, Công ty VPF - đơn vị tổ chức giải V-League, đã nhận được công văn xác nhận việc dừng chơi V-League 2014 và vẫn tiếp tục dự AFC Cup 2014 của CLB V.Ninh Bình.

Tổng giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn cho biết, Ban tổ chức giải đang lên các phương án xử lý "sự cố ngoài mong đợi" này. 

Theo đó, tại giai đoạn lượt về của giải (lịch cũ bắt đầu từ 26-4), 12 đội còn lại sẽ bốc thăm lại lịch thi đấu, đồng nghĩa kết quả bốc thăm các cặp đấu hồi đầu mùa bị hủy và mỗi vòng đấu sẽ có 6 cặp đấu. 

Về hình thức xử phạt V.Ninh Bình, đại diện VPF cho biết về tinh thần, công ty hoan nghênh tinh thần tố cáo, chống tiêu cực của đội bóng cố đô. Tuy nhiên việc có hay không xử phạt, xử phạt thế nào phải chờ sau cuộc thảo luận giữa lãnh đạo VFF và VPF.

Cùng với đó, chuyện có hay không còn đội phải xuống hạng cũng sẽ được giới quản lý giải đấu cao nhất Việt Nam cân nhắc. Nhưng nhiều khả năng, giải sẽ kết thúc mà không đội nào phải xuống hạng. Bởi con số tròn 12 đội dự mùa 2015 cũng là ý muốn của nhà tổ chức.

Liên quan tới sân chơi AFC Cup, V.Ninh Bình sau công văn xác nhận tiếp tục dự giải này, đã cho đội tập luyện trở lại vào sáng nay tại khu tập thể lực ngay tại bản doanh của đội - khách sạn The Vissai Ninh Bình, chứ không dừng mọi hoạt động như trả lời của Chủ tịch CLB, ông Phạm Văn Lệ, trước đó.

Dự kiến buổi chiều, đội có buổi tập tiếp theo để duy trì phong độ. Nếu vẫn tiếp tục dự AFC Cup, ngày 22-4 tới, đội bóng cố đô sẽ đá trận cuối cùng vòng loại bảng G. Sau 5 trận, thầy trò HLV Văn Sỹ hiện có 13 điểm và chắc ngôi đầu bảng, đồng thời giành quyền thi đấu trận knock-out vòng 1/8 (chỉ đá 1 trận duy nhất để tìm đội đi tiếp) trên sân Ninh Bình. Như vậy, nếu có muốn bỏ AFC một cách "êm xuôi", đội bóng cố đô sẽ phải đá thêm ít nhất 2 trận nữa.