HTS cảnh báo các nhóm khủng bố đồng minh không được "dâng những vùng đất mới" cho SAA

ANTD.VN -Sputnik ngày 21-4 dẫn nguồn tin địa phương ở tỉnh Idlib cho biết, nhóm khủng bố Tahrir al-Sham al-Hay'at (HTS) mới đây đã lên tiếng cảnh báo các nhóm phiến quân đồng minh không được giao nộp những vùng đất chúng mới chiếm được cho quân đội Syria (SAA), nếu không họ sẽ bị thành trừng.

HTS cảnh báo các nhóm khủng bố đồng minh không được "dâng những vùng đất mới" cho SAA ảnh 1

HTS nhóm họp các nhóm khủng bố đồng minh

Al-Jolani, thủ lĩnh của nhóm khủng bố HTS, đã triệu tập một cuộc gặp với 8 chỉ huy cấp cao của các tổ chức khủng bố khác tại thị trấn Atmaeh, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ để đưa ra lời cảnh báo rằng, họ sẽ bị coi là phản bội nếu dâng lên bất kỳ vùng lãnh thổ nào mà chúng vừa chiếm được cho SAA, nhóm nào vi phạm sẽ bị HTS thanh trừng.

Cùng thời điểm trên, al-Jolani cũng yêu cầu thủ lĩnh của các nhóm khủng bố khác đẩy cảnh báo lên mức cao nhất, và chuẩn bị các phương tiện đánh bom liều chết cho các chiến dịch sắp tới.

Al-Jolani, kẻ triệu tập cuộc gặp đầu tiên sau hai tháng dưỡng thương, được hộ tống bởi 3 phiến quân người Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc gặp với các thủ lĩnh khủng bố khét tiếng khác.

Tên này trước đó đã bị thương nghiêm trọng trong một vụ nổ kép tại trung tâm thành phố Idlib vào hồi cuối tháng 2-2019.