Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không thông qua Nghị quyết kêu gọi ngừng ngay lập tức các hoạt động quân sự ở Trung Đông

ANTD.VN - Dự thảo nghị quyết chỉ được  4/15 thành viên Hội đồng bỏ phiếu thuận, không đạt đủ 9 phiếu cần thiết để được thông qua.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 11-3 đã không thông qua dự thảo "Nghị quyết kêu gọi tất cả các bên ngay lập tức ngừng các hoạt động quân sự và kiềm chế leo thang hơn nữa ở Trung Đông và các khu vực khác, đồng thời lên án tất cả các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự".

f8ec0077-4f4l17te87gp5u7m5xrzqk.jpg

Hội đồng đã bác bỏ dự thảo nghị quyết do Nga đề xuất với 4 phiếu thuận, 2 phiếu chống và 9 phiếu trắng. Nga, Trung Quốc, Pakistan và Somalia đã bỏ phiếu ủng hộ dự thảo nghị quyết trên, trong khi Mỹ và Latvia bỏ phiếu chống. 9 quốc gia gồm Anh, Pháp, Bahrain, Colombia, Congo, Đan Mạch, Hy Lạp, Liberia và Panama bỏ phiếu trắng.

Dự thảo nghị quyết bị bác bỏ này bày tỏ sự thương tiếc trước "sự mất mát sinh mạng bi thảm trong suốt các cuộc xung đột đang diễn ra" và lên án "tất cả các cuộc tấn công nhằm vào thường dân và cơ sở hạ tầng dân sự" mà không nêu đích danh bất kỳ quốc gia hay nhóm vũ trang nào. Nghị quyết cũng kêu gọi tất cả các bên ngay lập tức ngừng các hoạt động quân sự trên toàn khu vực.

Ông Vassily Nebenzia, Đại diện Thường trực của Nga tại Liên hợp quốc, cho biết: "Chúng tôi vô cùng thất vọng", đồng thời lưu ý rằng nhiều thành viên Hội đồng đã không đủ sức mạnh và khôn ngoan để thông qua dự thảo nghị quyết mà Nga đề xuất.

Trong khi đó, cùng ngày, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua một nghị quyết yêu cầu Iran chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh, đồng thời lên án hành động can thiệp hàng hải của Tehran tại eo biển Hormuz.

Nghị quyết này do Bahrain đệ trình và được 135 quốc gia bảo trợ, đã được thông qua với 13 phiếu thuận và 2 phiếu trắng. Văn kiện này yêu cầu "chấm dứt ngay lập tức mọi cuộc tấn công của Cộng hòa Hồi giáo Iran nhằm vào Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, UAE và Jordan". Đồng thời, nghị quyết cũng lên án mọi hành động đe dọa, cản trở hoặc phong tỏa tuyến hàng hải quốc tế đi qua eo biển Hormuz.

Đại sứ Iran Amir Saeid Iravani kịch liệt lên án văn kiện này, gọi đây là sự "lạm dụng trắng trợn" quyền hạn của Hội đồng Bảo an nhằm phục vụ chương trình nghị sự chính trị của Washington và Tel Aviv. Ông khẳng định nghị quyết này là một sự bất công rõ rệt đối với Iran - quốc gia đang là nạn nhân chính của các hành vi xâm lược.

Theo Xinhua

Tin cùng chuyên mục