Hiểu sâu, nắm chắc, thực hành thành thạo

ANTĐ - Đó là yêu cầu được Thiếu tướng Trần Thùy - Phó Giám đốc CATP Hà Nội đặt ra đối với các học viên tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ kỹ thuật hình sự vừa khai mạc sáng qua (11-6), tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ CATP Hà Nội. Đến dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Phòng Kỹ thuật hình sự, công an các quận, huyện, thị xã và đông đảo cán bộ chiến sỹ trực tiếp làm công tác kỹ thuật hình sự.

Theo Thiếu tướng Trần Thùy, dù không ngừng đổi mới, nghiên cứu và nâng cao chất lượng song công tác kỹ thuật hình sự nói chung, khám nghiệm hiện trường nói riêng vẫn tồn tại một số hạn chế. Đó là việc chưa quan tâm đúng mức về công tác kỹ thuật hình sự; quyền hạn và trách nhiệm của cán bộ liên quan đến lĩnh vực này còn hạn chế. Trong khi không ít cán bộ làm công tác kỹ thuật hình sự chưa được đào tạo chuyên sâu, phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ nên hiệu quả công tác điều tra ban đầu chưa cao. Giao nhiệm vụ cho các giảng viên, học viên tham gia lớp tập huấn, đồng chí Phó Giám đốc CATP yêu cầu phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả thiết thực của đợt tập huấn kỹ thuật hình sự năm 2013; thông qua công tác bồi dưỡng cần nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa quan trọng của công tác kỹ thuật hình sự, giúp các cán bộ chiến sỹ hiểu sâu, nắm chắc và thực hành thành thạo công tác chuyên môn.