Hành trình truy nã "đỏ" ông Trịnh Xuân Thanh như thế nào?

ANTD.VN - Theo một “chuyên gia” bắt truy nã của Công an Hà Nội cho hay, Lệnh Truy nã “đỏ” ông Trịnh Xuân Thanh của cơ quan CSĐT Bộ Công an sẽ được cơ quan chức năng thuộc Vụ Hợp tác Quốc tế Bộ Công an gửi cho Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol), có trụ sở đặt tại Thủ đô Paris - Cộng hòa Pháp. 

“Hành trình tiếp theo của Lệnh truy nã “đỏ” ông Trịnh Xuân Thanh sẽ được Tổ chức Interpol thẩm định, rồi tải lên trang web của tổ chức này để phát trên mạng toàn cầu. Theo đó, các nước tham gia tổ chức Interpol sẽ có trách nhiệm phối hợp với Cơ quan CSĐT Bộ Công an Việt Nam truy bắt ông Trịnh Xuân Thanh trên phạm vi toàn thế giới” - Thượng tá Đào Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Hà Nội cho biết.

Ông Trịnh Xuân Thanh

Trước đó, như ANTĐ đã đưa tin, tối 16-9, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã khởi tố bị can và phát lệnh Truy nã quốc tế (Truy nã “đỏ”) đối với ông Trịnh Xuân Thanh (SN 1966, nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam (Tổng công ty PVC), thuộc Tập đoàn dầu khí Việt Nam) về hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 165 Bộ luật Hình sự.

Xác định bị can Trịnh Xuân Thanh đã bỏ trốn, cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã phát lệnh Truy nã “đỏ” đối với ông này. Nằm trong diễn biến vụ việc liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh, ngày 15-9, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” để điều tra khoản thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng xảy ra tại Tổng công ty PVC, nơi ông Trịnh Xuân Thanh từng là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Cũng trong ngày 15-9, 4 cựu lãnh đạo Tổng công ty PVC gồm các ông Vũ Đức Thuận (nguyên Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc), Nguyễn Mạnh Tiến (Phó Tổng Giám đốc), Trương Quốc Dũng (nguyên Phó Tổng Giám đốc), Phạm Tiến Đạt (nguyên Kế toán trưởng) đã bị cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam cùng tội danh với ông Trịnh Xuân Thanh.

Theo Lệnh truy nã “đỏ” của cơ quan CSĐT Bộ Công an, ông Trịnh Xuân Thanh có đặc điểm nhận dạng: cao 1,72 m, da vàng, tóc đen, lông mày ngang, sống mũi thẳng, dái tai chúc, mắt đen. Bắt được người bị truy nã, yêu cầu báo ngay cho Cơ quan CSĐT, Bộ Công an (đồng chí Vũ Quốc Hưng), số điện thoại: 0.692.322.577; 0.913.229.847.