Hàng chục Cảnh sát cơ động tham gia chữa cháy

ANTĐ - 23 giờ ngày 27-4, hàng chục CBCS Đại đội 4, Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội đã phối hợp với nhân dân tham gia chữa cháy tại số nhà 94, đường Vườn Cam, tổ 61, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 

Theo Trung tá Nguyễn Đình Đô, Đại đội trưởng Đại đội 4, vị trí xảy cháy là địa điểm trụ sở Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Nga My. Khi nhận được thông tin vụ cháy, 20 CBCS Đại đội 4 đã có mặt ngay tại hiện trường, mang theo 20 bình cứu hỏa và các phương tiện chữa cháy tại chỗ.

Quang cảnh bên ngoài hiện trường vụ cháy

Lúc này, ngọn lửa bùng phát dữ dội, bao chùm hết tầng 1 căn nhà. Với tinh thần kiên quyết bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân, Trung tá Nguyễn Đình Đô cùng đồng đội dùng búa tạ phá cửa căn nhà và phối hợp với nhiều người dân xung quanh dùng xô, chậu các loại múc nước để dập lửa cùng với các loại công cụ hỗ trợ chữa cháy khác.

Nhiều tài sản bên trong căn nhà số 94 đường Vườn Cam bị thiêu rụi

Khoảng 45 phút sau khi xảy ra vụ cháy, ngọn lửa cơ bản được khống chế, không để cháy lan sang các ngôi nhà lân cận. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, nhiều tài sản trong căn nhà số 94, đường Vườn Cam đã bị lửa thiêu rụi.

Hiện các cơ quan chức năng Sở cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội đang phối hợp với CAQ Nam Từ Liêm khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ cháy.