Hàn Quốc xác định nguyên nhân vụ phóng tên lửa của Triều Tiên thất bại

ANTD.VN - Hàn Quốc và Mỹ xác nhận, vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên đã thất bại sau khi tên lửa được cho là đã phát nổ ngay sau khi được phóng đi. 

Một tên lửa của Triều Tiên được phóng đi

Trong một tuyên bố, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân (JCS) của Hàn Quốc ngày 16-10 cho hay, quân đội nước này tin rằng Triều Tiên đã không thành công khi phóng tên lửa tầm trung Musudan.

Theo JSC, vụ phóng này được thực hiện ngày 15-10 gần một căn cứ không quân ở thành phố Kusong, Tây Bắc Triều Tiên, trùng với ngày cuối cùng của cuộc tập trận hải quân chung kéo dài 6 ngày giữa Mỹ và Hàn Quốc trên Biển Hoàng Hải với sự tham gia của tàu sân bay hạt nhân USS Ronald Reagan của Mỹ.

Tên lửa Musudan có tầm bắn 3.500km, đủ khả năng vươn tới các căn cứ quân sự Mỹ ở Nhật Bản và Guam.

Hàn Quốc và Lầu Năm Góc đã lên án mạnh mẽ vụ phóng trên, cho rằng, nó vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc cấm Triều Tiên tiến hành các vụ phóng sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Gary Ross nói rằng, Mỹ sẽ nêu quan ngại này tại Liên hợp quốc.

Triều Tiên tuyên bố đã đạt các bước đột phá kỹ thuật trong mục tiêu phát triển một tên lửa hạt nhân tầm xa có khả năng bắn đến lục địa của Mỹ.

Các quan chức quốc phòng Hàn Quốc cho biết Triều Tiên chưa có được một vũ khí như vậy.