Hàn Quốc tuyên bố mua thêm 20 tiêm kích tàng hình F-35

ANTD.VN - Cơ quan mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) vừa tuyên bố Seoul sẽ mua thêm 20 chiếc máy bay chiến đấu F-35 từ Mỹ như một phần của giai đoạn 2 trong chương trình F-X III, điều nâng tổng số tiêm kích tàng hình mà nước này có kế hoạch nhận lên con số 60.

Chỉ một vài ngày trước khi Seoul ra mắt 3 chiếc máy bay F-35 vào ngày truyền thống của lực lượng vũ trang Hàn Quốc, DAPA đã tiết lộ kế hoạch mua thêm loại tiêm kích này: “Chính phủ đang chuẩn bị khởi động giai đoạn 2 của chương trình F-X III vào năm 2021 và sẽ kéo dài trong vòng 5 năm".

Hàn Quốc đã kí hợp đồng mua 40 chiếc F-35A từ Lockheed Martin vào năm 2014 với trị giá 6,4 tỉ USD và mới nhận được những chiếc máy bay đầu tiên vào hồi tháng 3-2019.

Theo tờ Defense News, 3,3 tỉ USD từ chương trình F-X III của Hàn Quốc sẽ được sử dụng để mua thêm tiêm kích tàng hình thế hệ 5.

Tiêm kích tàng hình F-35 sẽ là máy bay chủ chốt trong tương lai của Hàn Quốc

Hiện vẫn chưa rõ phiên bản F-35 nào mà Seoul sẽ mua. Theo nhiều chuyên gia, tiêm kích F-35A sẽ là phiên bản dễ tiếp cận và thực tế nhất. Tuy nhiên, từ hồi tháng 7-2019, Hải quân Hàn Quốc đã bày tỏ ý định mở rộng lực lượng trong vòng 10 năm tới bằng việc ra mắt tàu đổ bộ trực thăng mới.

Mặc dù coi là tàu đổ bộ trực thăng, các chiến hạm này vẫn có trang bị đường băng kiểu cầu bật nhằm hỗ trợ cất cánh cho các máy bay như F-35B.

Một chiếc tàu đổ bộ nặng 30.000 tấn của Hàn Quốc được cho là sẽ chở theo 3.000 lính thủy đánh bộ, 16 máy bay và 20 xe bọc thép.