- Israel giúp Ấn Độ phát triển lá chắn tên lửa, đối phó Trung Quốc
- Hàn Quốc không cần lá chắn tên lửa, chỉ cần thông tin tình báo của Mỹ
Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ
Ông Jung Youn-kuk, Người phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cho hay, quyết định của Seoul về việc đàm phán triển khai hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) “là một biện pháp tự vệ trước các mối đe dọa tên lửa và hạt nhân ngày càng tăng từ Triều Tiên”. Theo ông Jung, Trung Quốc cần phải biết rằng việc triển khai THAAD sẽ được quyết định theo lợi ích quốc gia và an ninh của Hàn Quốc.
Tuyên bố trên được đưa ra 1 ngày sau khi Đại sứ Trung Quốc tại Hàn Quốc Qiu Guohong cảnh báo rằng mối quan hệ giữa hai nước có thể “bị hủy hoại ngay lập tức” nếu Seoul cho phép triển khai hệ thống tên lửa THAAD trên lãnh thổ nước này.