Hải quân Nga tiếp nhận thủy phi cơ hạng nặng

ANTD.VN - Hải quân Nga sẽ tiếp nhận thủy phi cơ Beriev Be-200 dự định sử dụng cho các hoạt động cứu hộ, vào cuối năm 2019, Thiếu tướng Igor Kozhin, chỉ huy lực lượng không quân Hải quân Nga, cho biết.

Thủy phi cơ Beriev Be-200

“Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ tiếp nhận thủy phi cơ Beriev Be-200 vào cuối năm 2019. Máy bay này sẽ được sử dụng làm máy bay cứu hộ và chữa cháy”, ông Kozhin nói trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ báo chính thức của quân đội Nga, Krasnaya Zvezda.

Tướng Kozhin cũng cho biết, các trực thăng lưỡng cư dùng cho hoạt động tìm kiếm cứu nạn sẽ được chế tạo cho Hải quân Nga trong giai đoạn 2031-2050, khi giai đoạn ba của quá trình hiện đại hóa máy bay Hải quân Nga diễn ra.

Thủy phi cơ Beriev Be-200 do Công ty máy bay Beriev thiết kế và được chế tạo bởi Công ty Irkut, cả hai công ty đều thuộc Tập đoàn sản xuất máy bay thống nhất (UAC) của Nga.

Thủy phi cơ này có thể mang được 12.000 lít nước và có khả năng vận chuyển 42 tấn hàng hóa.