Trợ cấp hưu trí cao hơn mức chuẩn chung
HĐND TP Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội và chính sách trợ giúp xã hội của thành phố Hà Nội. Theo đó, từ ngày 1-1-2026, mức chuẩn trợ giúp xã hội của thành phố Hà Nội là 650.000 đồng/tháng. Mức chuẩn trợ giúp xã hội làm căn cứ để xác định: Mức trợ cấp xã hội hàng tháng; mức hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng; mức trợ cấp nuôi dưỡng trong cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Sở Y tế quản lý; các mức trợ giúp xã hội khác.
Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà, toàn thành phố hiện có 282.689 người đang hưởng chính sách trợ giúp xã hội hằng tháng tại cộng đồng (trong đó: Bảo trợ xã hội: 119.679 người; Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi đang hưởng bảo trợ xã hội chuyển sang trợ cấp hưu trí xã hội: 84.371 người; người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội mới từ tháng 7 năm 2025: 78.639 người); 3.117 người đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội công lập của thành phố. Hà Nội là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội, là một trong những địa phương có mức chuẩn cao hơn mức Trung ương quy định. Tuy nhiên, mức chuẩn trợ giúp xã hội 440.000 đồng/tháng của Hà Nội đã thực hiện từ tháng 7-2021 đến hết tháng 6-2024, không theo kịp mức tăng giá tiêu dùng, mức tăng lương cơ sở và thấp hơn mức chuẩn Trung ương. Hiện nay, thành phố áp dụng mức chuẩn 500.000 đồng/tháng theo quy định tại Nghị định số 76/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15-3-2021 của Chính phủ.
Để đảm bảo quyền lợi, chế độ chính sách cho các đối tượng của thành phố Hà Nội và góp phần thực thi Luật Thủ đô, UBND TP Hà Nội cho rằng, việc nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 650.000 đồng/tháng góp phần hoàn thiện chính sách trợ giúp xã hội của thành phố, đảm bảo an sinh xã hội bao trùm và bền vững, không ngừng nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô.
Giảm bớt gánh nặng cho người cao tuổi
Việc nâng trợ cấp xã hội lên 650.000 đồng/tháng của UBND TP Hà Nội đang thu hút sự chú ý của dư luận.Theo các chuyên gia, việc tăng mức trợ cấp không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng cho người cao tuổi mà còn góp phần thúc đẩy công bằng trong tiếp cận phúc lợi, nhất là với những người lao động tự do không đủ điều kiện đóng bảo hiểm xã hội. Đây là tín hiệu cho thấy chính quyền địa phương ngày càng linh hoạt trong việc triển khai chính sách phù hợp với đặc thù dân cư, ngân sách và nhu cầu thực tế.
Nội dung trích dẫn...
Luật BHXH năm 2024 quy định công dân Việt Nam được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khi có đủ các điều kiện sau đây: Từ đủ 75 tuổi trở lên; không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hàng tháng, trừ trường hợp khác theo quy định của Chính phủ; có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.Công dân Việt Nam từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đáp ứng đủ điều kiện thì được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Mức trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng do Chính phủ quy định phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng của ngân sách Nhà nước từng thời kỳ. Định kỳ 3 năm, Chính phủ thực hiện rà soát, xem xét việc điều chỉnh mức trợ cấp hưu trí xã hội. Tùy theo điều kiện kinh tế - xã hội, khả năng cân đối ngân sách, huy động các nguồn lực xã hội, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định hỗ trợ thêm cho người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Hiện nay, mức trợ cấp hưu trí xã hội là 500.000 đồng/tháng.
Về phía người thụ hưởng chính sách, bà Nguyễn Thị Yến (77 tuổi, trú tại Đông Ngạc, Hà Nội) chia sẻ: “Trước đây, người cao tuổi từ 80 tuổi mới được nhận trợ cấp xã hội, Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định giảm độ tuổi nhận trợ cấp xuống 75 tuổi nên tôi thuộc đối tượng được hưởng. Từ đầu năm 2026, thành phố tăng thêm 150.000 đồng tiền trợ cấp nữa. Như vậy, hàng tháng tôi sẽ được nhận 650.000 đồng. Tôi rất vui và hạnh phúc vì hàng tháng có một khoản tiền cố định, xem như mình cũng có lương hưu, đỡ phải lệ thuộc toàn bộ vào con cháu”.
Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định, người nhận trợ cấp hưu trí xã hội sẽ đồng thời được hưởng các chế độ sau như bảo hiểm y tế do ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ chi phí mai táng khi mất. Ngoài ra, mức hỗ trợ của thành phố cũng cao hơn Nghị định Chính phủ được coi là bước tiến quan trọng trong việc bảo đảm an sinh cho người cao tuổi không còn khả năng lao động, không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng.
Tăng mức trợ cấp xã hội là phù hợp và cần thiết
Theo đánh giá của UBND TP Hà Nội, việc điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 650.000 đồng/tháng, cao hơn so với mức chuẩn của Chính phủ là hoàn toàn phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách thành phố. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 và Nghị định số 176/2025-NĐ-CP cũng nêu rõ, tùy theo điều kiện kinh tế - xã hội, khả năng cân đối ngân sách, huy động các nguồn lực xã hội, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định hỗ trợ thêm cho người hưởng trợ cấp xã hội.
Hiện nay, một số địa phương cũng đã điều chỉnh nâng mức trợ giúp xã hội cao hoen mức chuẩn quy định chung. Tại TP.HCM, HĐND TP đã quyết định tăng mức trợ cấp hưu trí xã hội lên 650.000 đồng/người/tháng (cao hơn 1,3 lần mức Chính phủ quy định) từ ngày 1-9-2025 để bảo đảm công bằng và ổn định đời sống người cao tuổi không có lương hưu hoặc trợ cấp thường xuyên, với kinh phí dự kiến khoảng 1.522 tỷ đồng/năm.
Trước đó, HĐND tỉnh Quảng Ninh cũng đã ban hành Nghị quyết quy định mức trợ cấp hưu trí xã hội, định mức kinh phí chi cho công tác quản lý và chi phí chi trả chính sách trợ cấp hưu trí xã hội trên địa bàn tỉnh, có hiệu lực từ ngày 27-7-2025. Theo Nghị quyết, tỉnh Quảng Ninh nâng mức trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng lên 700.000 đồng/tháng, tăng 200.000 đồng so với quy định của Chính phủ. Đối tượng áp dụng là người cao tuổi từ 75 tuổi trở lên và người từ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo.
Trao đổi về việc một số tỉnh, thành phố đã tăng mức chuẩn trợ cấp hưu trí xã hội, TS Nguyễn Hữu Dũng - nguyên Viện trưởng Viện Khoa học-Lao động và Xã hội thuộc Bộ LĐTB&XH (nay là Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước và Lao động, Bộ Nội vụ) cho biết, Việt Nam đang trong quá trình già hóa dân số nhanh chóng, nhưng tỷ lệ người cao tuổi được hưởng trợ cấp từ bảo hiểm xã hội vẫn còn rất thấp. Nhiều người cao tuổi vẫn phải dựa vào sự hỗ trợ của gia đình. Do đó, việc Chính phủ quy định trợ cấp hưu trí xã hội mức 500.000 đồng/tháng là một chính sách ưu việt.
Vị chuyên gia này cũng cho rằng, các tỉnh, thành phố lớn cần cân đối ngân sách để tăng mức trợ cấp hưu trí xã hội. Điều này không chỉ giúp người cao tuổi nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn thể hiện trong sự phát triển kinh tế - xã hội, địa phương luôn quan tâm đến các đối tượng yếu thế, qua đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội.