Hà Nội sắp có nhà hát quy mô 3.000 chỗ

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án Quy hoạch và kế hoạch nâng cấp, xây mới các công trình văn hóa (nhà hát, rạp chiếu phim, nhà triển lãm văn học nghệ thuật) giai đoạn 2012-2020. 

Theo đó, sẽ có 51 nhà hát được xây mới, 20 nhà hát được nâng cấp. Riêng Hà Nội và TP.HCM sẽ xây mới nhà hát có quy mô lớn 2.500 - 3.000 ghế. Các tỉnh chưa có nhà hát trung tâm và các thành phố là trung tâm vùng, trung tâm công nghiệp, dịch vụ sẽ xây mới 40 nhà hát có quy mô lớn 1.000 - 2.000 ghế. 10.800 tỷ đồng là kinh phí để thực hiện việc nâng cấp, xây mới các công trình văn hóa. Mục tiêu của Đề án là hoàn thiện hệ thống các công trình văn hóa nhằm đáp ứng nhu cầu về đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, đặc biệt các khu vực vùng sâu, vùng xa có điều kiện kinh tế khó khăn. Từng bước đầu tư nâng cấp, xây dựng mới các công trình văn hóa có chất lượng cao, hiện đại, tầm cỡ khu vực.