Thực hiện Kế hoạch của CATP Hà Nội về tổ chức phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2025, ngày 28/6/2025, Cơ quan Thi hành án hình sự (THAHS) Công an Thành phố đã ban hành Kế hoạch về việc phát động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề "Tăng cường quản lý, đẩy mạnh các giải pháp nhằm kéo giảm tỷ lệ người chấp hành án hình sự tại cộng đồng phạm tội mới" trong Công an Thành phố.
Kế hoạch được xây dựng với tầm quan trọng chiến lược, nhằm tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong công tác quản lý, giám sát, giáo dục và giúp đỡ người chấp hành án hình sự (CHAHS) tại cộng đồng. Mục tiêu cốt lõi là chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng vi phạm nghĩa vụ, vi phạm pháp luật và tái phạm tội, qua đó góp phần bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn Thủ đô.
Ngay sau khi Kế hoạch được ban hành, công tác triển khai đã được thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ và sâu rộng từ cấp Thành phố đến cơ sở. Tại công an các phường, xã, Ban Chỉ huy đơn vị đã tổ chức quán triệt nghiêm túc, phổ biến nội dung, mục tiêu và các chỉ tiêu của phong trào đến 100% cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) - lực lượng nòng cốt, trục tiếp thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn.
Trên cơ sở đó, công an cấp xã đã phát huy vai trò chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các văn bản chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Các ban, ngành, đoàn thể như Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh... đã vào cuộc, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong việc quản lý, giáo dục, cảm hóa và giúp đỡ người CHAHS. Sự vào cuộc đồng bộ này đã tạo ra một mạng lưới quản lý đa tầng, chặt chẽ, tạo tiền đề vững chắc cho việc thực hiện thành công các tiêu của Kế hoạch.
Theo đại diện CATP, công tác quản lý người chấp hành án hình sự tại cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội là một nhiệm vụ nặng nề, phức tạp do số lượng đối tượng lớn và đa dạng về cơ cấu. Việc nắm chắc, quản lý chặt và giáo dục hiệu quả nhóm đối tượng này đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn từ lực lượng cơ sở.
Quy mô và tính chất phức tạp của các đối tượng trên đã đặt ra thách thức lớn đối với công tác đảm bảo ANTT, đồng thời khẳng định tầm quan trọng và tính cấp thiết của các giải pháp được triển khai đồng bộ trong phong trào thi đua theo Kế hoạch.
Trong suốt thời gian diễn ra phong trào, các đơn vị đã triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp nghiệp vụ, từ công tác quản lý hành chính đến các hoạt động giáo dục, tuyên truyền, tạo nên hiệu quả tổng hợp và bền vững.
Về công tác quản lý, giám sát, giáo dục: ghi nhận từ báo cáo của 100% đơn vị cho thấy công tác này đã đi vào nền nếp và đạt hiệu quả cao. Các kết quả nổi bật bao gồm: 100% đối tượng được lập hồ sơ, phân công cán bộ theo dõi, quản lý, giám sát chặt chẽ; duy trì nghiêm túc chế độ điểm danh, kiểm diện; CSKV thường xuyên gặp gỡ, giáo dục, yêu cầu ký cam kết chấp hành pháp luật; thông tin, dữ liệu về người chấp hành án được cập nhật đầy đủ, kịp thời vào phần mềm quản lý đối tượng và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, góp phần thực hiện mục tiêu đảm bảo dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống". Về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật:
Công tác tuyên truyền được thực hiện đa dạng, linh hoạt, phù hợp với từng địa bàn, góp phần nâng cao nhận thức của cả cộng đồng và bản thân người chấp hành án. Các hình thức phổ biến bao gồm: sử dụng hệ thống loa truyền thanh của phường, xã để phổ biến chính sách pháp luật; tổ chức các buổi nói chuyện trực tiếp tại các khu dân cư; phát hành hàng nghìn tờ rơi, tài liệu cảnh báo; lồng ghép hiệu quả nội dung của phong trào thi đua với các cuộc vận động lớn khác như "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
Những nỗ lực toàn diện trên đã trực tiếp mang lại kết quả quan trọng và ý nghĩa nhất: tình hình ANTT liên quan đến người chấp hành án tại cộng đồng được đảm bảo, tỷ lệ tái phạm tội được kiềm chế và kéo giảm ở mức rất thấp.
Thành công lớn nhất và là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của Kế hoạch chính là việc kiềm chế và kéo giảm tỷ lệ người chấp hành án hình sự tại cộng đồng phạm tội mới. Đa số các đơn vị Công an phường, xã trên toàn Thành phố báo cáo không có trường hợp nào tái phạm tội trong thời gian diễn ra phong trào. Đây là một kết quả đặc biệt đáng ghi nhận, thể hiện sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của người chấp hành án, cũng như hiệu quả của công tác quản lý, giáo dục tại cơ sở.
(Còn tiếp)